Trộm xong còn nhắn tin dọa đặt bom, tống tiền "khổ chủ"

Xuân Lực |

Sau khi trộm cắp điện thoại ở nhà anh Thúy, Đạt dùng chính chiếc điện thoại vừa trộm nhắn tin đe dọa gia đình nạn nhân rằng đã đặt bom trong nhà nạn nhân và yêu cầu phải đưa cho Đạt 5 triệu đồng...

Ngày 7.9, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Đạt (19 tuổi, trú tại thôn Yên Tàng,xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

trom xong con nhan tin doa dat bom, tong tien

Nguyễn Hoàng Đạt.

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 1.9, Đạt phát hiện nhà anh Nguyễn Văn Thúy (31 tuổi, trú cùng thôn) không có cửa nên lẻn vào trộm cắp 2 chiếc điện thoại di động của bố mẹ anh Thúy.

Sáng 2.9, Đạt kiểm tra danh bạ chiếc điện thoại trộm cắp thì thấy lưu tên “Con Thúy”. Biết đây là số điện thoại của anh Thúy nên Đạt nhắn tin đe dọa anh Thúy rằng, Đạt là người đột nhập trộm tài sản nhà anh Thúy và còn đặt bom trong nhà.

Nam thanh niên 19 tuổi yêu cầu anh Thúy phải đưa 5 triệu đồng.

Cùng ngày, để lấy tiền tiêu xài, Đạt bán 2 điện thoại trên lấy 380 nghìn đồng. Đạt sử dụng sim điện thoại của mẹ anh Thúy lắp vào điện thoại của mình rồi tiếp tục nhắn tin đe dọa, yêu cầu anh Thúy giao tiền.

Khi thấy sim hết tiền, Đạt yêu cầu anh Thúy mua thẻ điện thoại 50 nghìn đồng gửi cho anh ta. Do lo sợ nên anh Thúy đã làm theo yêu cầu của Đạt, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Sóc Sơn đã làm rõ nghi phạm trộm cắp và đe dọa đặt bom tống tiền gia đình anh Thúy là Nguyễn Hoàng Đạt.

Tại cơ quan điều tra, Đạt đã khai nhận hành vi phạm pháp của mình. Công an huyện Sóc Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Hoàng Đạt theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại