Trộm 200 cây vàng và hàng chục tỉ đồng

hoanghuyen |

Tân và Phước cho hay, họ đã bị mất trộm tổng số tiền là 10 tỉ đồng, 100.000 USD và 200 cây vàng.

Chiều 18/5, Thượng tá Trần Mưu - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Đà Nẵng, cho biết: Sau hơn 2 tuần bị bắt tạm giam, Đặng Ngọc Tân (29 tuổi), trú tại lô 30, Châu Thị Vĩnh Tế, thuộc tổ 7, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, đã thú nhận giữ vai trò cầm đầu nhóm trộm cắp đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Theo lời khai ban đầu của Tân cùng đồng bọn là Nguyễn Hữu Phước (28 tuổi), trú tổ 25, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, đã thực hiện hành vi đột nhập 36 nhà dân, chủ yếu các hộ gia đình khá giả, giàu có. Các bị hại có tên trong danh sách khai báo của Tân và Phước cho hay, họ đã bị mất trộm tổng số tiền là 10 tỉ đồng, 100.000 USD và 200 cây vàng.

Trong quá trình thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trộm cắp và chỗ ở của chúng, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Đà Nẵng đã thu giữ được 130 triệu đồng, 1 xe môtô và 1 ôtô hiệu Toyota Venza là tài sản Tân mua sắm được từ số tiền, vàng đã trộm cắp của các khổ chủ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo CAND

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại