Triệt phá đường dây chuyển 60 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam

Theo SGGP |

Qua kiểm tra phát hiện trong hành lý của Trần Văn Lưu, cơ quan chức năng phát hiện 60 bánh heroin (tương đương 30kg).

Ngày 29-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47, Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với các lực lượng liên quan đã hoàn tất Chuyên án 126T, bắt thêm các đối tượng trong đường dây vận chuyển 60 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Trong số này có 2 đối tượng trú ở Nghệ An là: Nguyễn Trọng Tuấn (41 tuổi, trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn) và Thái Thị Hường (28 tuổi, trú xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu); Trần Văn Tú (30 tuổi, trú An Phước, Long Thành, Đồng Nai), Bùi Ngọc Tình (34 tuổi, trú Thành Kim, Thạch Thành, Thanh Hóa); 2 đối tượng người Lào là: Nỏ Chả Xồng (33 tuổi, trú thị trấn Lạc Xao, tỉnh Bôlykhămxay) và Nhủa Xồng (23 tuổi, trú bản Huồi Keo, Khăm Muộn).

2 giờ 30 sáng 28-12, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này là Nguyễn Trọng Tuấn. Từ lời khai của Tuấn, vào 4 giờ sáng cùng ngày, Phòng PC 47 - Công an Nghệ An phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan Hà Tĩnh, Công an huyện Đức Thọ tiến hành kiểm tra xe khách 37B-005.12 đang lưu hành trên quốc lộ 8A qua địa bàn huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra phát hiện trong hành lý của Trần Văn Lưu (24 tuổi, trú xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) có 60 bánh heroin (tương đương 30kg).

Từ lời khai của Tuấn và Lưu, lực lượng công an đã tiến hành bắt các đối tượng tiếp theo, đồng thời thu thêm 200 viên ma túy tổng hợp. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An đã đến thăm và tặng thưởng cho Ban chuyên án 126T.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại