Trẻ vị thành niên gây án: Mầm mống được nuôi dưỡng từ lâu

trangnguyen |

Theo các chuyên gia tội phạm học, hành vi phạm tội của người trẻ, thậm chí bộc phát, đều được “nuôi dưỡng” từ khá sớm.

Hàng loạt vụ phạm tội của một bộ phận người trẻ gần đây, đang dấy lên những lo ngại về tình trạng gia tăng bạo lực ở lứa tuổi này.

Hoảng… với động cơ giết người

Tháng 3 vừa qua, người dân xã An Thượng, huyện Hoài Đức bàng hoàng Vũ Tiến Sơn (SN 1996), học sinh THPT dùng dao cắt cổ chủ cửa hàng tạp hóa gần 60 tuổi, làm bà chết tại chỗ vì nạn nhân không cho nợ tiền 2 que kem. 

Hung thủ gây án là Đinh Quang Hưng (SN 1995), ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình - hiện là học sinh lớp 10 vung dao truy sát lái xe ôm “vì muốn có xe máy đi học cho bằng bạn bằng bè”

Ảnh: Internet

Các vụ án gần đây, đối tượng ngoài liều lĩnh, manh động còn có sự bàn bạc, tính toán để che mắt lực lượng chức năng. Trẻ hóa tội phạm, nếu nhìn từ góc độ tâm sinh lý phát triển của con người, là thực tế được dự báo từ trước, đã diễn ra ở nhiều quốc gia. 

Gia đình và nguồn gốc tội phạm

Tội phạm giết người, gây rối trật tự công cộng có ảnh hưởng lớn từ gia đình.

Có 3 nguyên nhân chính: 

Thứ nhất, nhiều phụ huynh mải làm ăn, quản lý con bằng cách cho chúng nhiều tiền. 

Hai là thói nuông chiều con thái quá.

Ba là nhóm những gia đình bênh con thái quá. Nếu thấy con bị phản ánh có biểu hiện hư hỏng, bỏ học... họ sẽ một mực chối bỏ, thậm chí dùng tiền bạc để chạy vạy. 

Thêm nữa, nhiều đối tượng mang án giết người bị ảnh hưởng nặng bởi game, phim bạo lực.

Đây chính là những kẻ hở trong quản lý xã hội, giúp các đối tượng có điều kiện, khả năng thực hiện phạm tội dễ dàng hơn.

Theo ANĐT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại