Trai trẻ cầm ống tuýp giết cụ ông 81 tuổi để cướp tiền tiêu xài

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sau chầu nhậu, không còn tiền tiêu xài, Quang cầm một ống tuýp sắt ngang nhiên xông vào nhà giết chết cụ ông 81 tuổi để cướp tài sản.

Ngày 25/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Đào Văn Quang (SN 1993, ngụ huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Hết tiền tiêu xài, Quang cầm ống tuýp sắt đi giết cụ ông 81 tuổi hòng cướp tài sản
Hết tiền tiêu xài, Quang cầm ống tuýp sắt đi giết cụ ông 81 tuổi cướp tài sản

Theo án sơ thẩm, ngày 20/5/2012, sau chầu nhậu với bạn bè trong xóm, Quang về nhà thì bị mẹ ruột la mắng. Bực mình Quang đến chòi vịt của anh Nguyễn Hữu Tài đập phá và nhìn thấy 1 ống tuýp sắt nên nảy sinh ý định sử dụng ống sắt này đi tìm người khác đe dọa cướp lấy tiền tiêu xài.

Sau đó Quang cầm ống tuýp sắt đi đến nhà ông Phạm Thành Lũy (81 tuổi, ngụ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông). Tại đây thấy chủ nhân ngôi nhà đang ngồi trước cửa nên Quang lén vào nhà bằng cửa sau.

Khi thấy ông Lũy vào nhà lên giường ngủ Quang lao tới cầm ống sắt đánh liên tiếp vào đầu làm nạn nhân bất tỉnh ngay tại chỗ.  Hoảng sợ, Quang không kịp lấy tài sản mà ném bỏ ống tuýp sắt trên người nạn nhân rồi bỏ chạy.

Do bị chấn thương nặng vùng mặt nên ông Lũy đã tử vong sau đó. Ngày 21/5/2012, Đào Văn Quang bị cơ quan công an bắt giữ.

Trước đó, bị cáo Quang đã bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên tử hình với 2 tội giết người và cướp tài sản nhưng bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gửi cấp xét xử cao hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại