Bắt gọn băng nhóm chuyên cướp của du khách nước ngoài

Thiên Dũng |

(Soha.vn) - Tham gia trong băng cướp này có sự “góp sức” của hai cô gái mới 19 và 22 tuổi.

Ngày 27/1, Các trinh sát của Đội cảnh sát đặc nhiệm Công an TP.HCM đã bắt gọn 6 nghi can trong băng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài do Trần Văn Phước và Chiếng Văn Thắng (cùng 21 tuổi) cầm đầu.

Băng cướp gồm: Trần Văn Phước( SN1992, ngụ phường 8, Q.10), Nguyễn Thị Tuyết Lan( còn có tên gọi khác là Kiều, SN1991, Quê Vĩnh Long), Trương Hữu Lộc (SN 1990, ngụ P.6, Q.10), Trần Minh Tiến(SN 1992, quê Bình Thuận), Chiếng Vĩnh Thắng( tự Sinh Hô, SN1991, ngụ P.3, Q.10), Trương Bích Tuyền(SN1996, ngụ P.9, Q.10)

Thời gian gần đây, liên tục xảy ra những vụ cướp xảy ra trên địa bàn các quận 1,3,5.10 và 11. Đối tượng mà bọn cướp nhắm tới là những du khách nước ngoài sang Việt Nam du lịch.

Trước sự manh động của bọn cướp, Đội đặc nhiệm đã lập chuyên án quyết tâm triệt phá. Sau một thời gian âm thầm theo dõi và đeo bám, 6 nghi can trong băng cướp này đã bị bắt.

6 đối tượng tại cơ quan công an.

(Ảnh do Công an cung cấp)

Tại cơ quan Công an, hai thiếu nữ khai do thiếu tiền ăn xài nên đã cùng người yêu đi cướp giật từ giữa năm 2012.

Ban đầu, các cô chỉ ngồi sau xe người tình, nhưng về sau cũng phải tham gia cướp giật. Nạn nhân mà bọn chúng nhắm tới là những du khách nước ngoài có nhiều tài sản có giá trị như điện thoại, Ipad, máy ảnh…

Hai “nữ quái” Tuyền và Lan có tuổi đời còn rất trẻ. Ảnh do Công an cung cấp

Gần đây, bọn chúng đã rat ay giật chiếc túi xách có hơn 10.000 nhân dân tệ cùng máy ảnh, điện thoại và một số giấy tờ tùy thân của một du khách Trung Quốc trên đường Nguyễn Tri Phương (phường 8, quận 10). 

Tang vật được thu giữ tại cơ quan công an. Ảnh do Công an cung cấp

Toàn bộ số tài sản trên chúng bán được gần 30 triệu đồng và chia nhau ăn xài hết. Sau khi ăn xài hết số tiền nói trên, chúng lại tiếp tục đi cướp và bị các trinh sát đặc nhiệm bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra để tìm lại tài sản cho người bị hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại