Tội ác kinh hoàng của kẻ giết vợ, vứt xuống sông ở Thái Bình

H.Sơn |

Nghi vợ ngoại tình, người chồng tàn độc đã ra tay sát hại rồi cho vào bao tải phi tang xác xuống sông nhằm che đậy tội ác của mình.

Ngày 13/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã bắt được Nguyễn Văn Hảo (SN 1977, trú tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, Thái Bình), kẻ sát hại chị Trịnh Thị Mến (SN 1979, vợ Hảo), rồi cho nạn nhân vào bao tải phi tang xác xuống sông hôm 11/6.

Cũng theo cơ quan điều tra, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Nguyễn Văn Hảo về hành vi Giết người.

Theo khai nhận ban đầu, thời gian gần đây, Hảo và chị Mến thường xuyên xảy ra mâu thuẫn kể từ khi chị Mến đi Đài Loan về. Nguyên nhân do Hảo nghi ngờ vợ có người đàn ông khác ở ngoài.

Suốt quãng thời gian ở nước ngoài, chị Mến vẫn gửi tiền về để xây nhà cửa khang trang. Nhưng 4 tháng trở lại đây, khi chị Mến về nước, vợ chồng Hảo nảy sinh nhiều bất đồng.

Người dân địa phương tập trung tại khu vực đê tả Trà Lý để xem sự việc

Người dân địa phương tập trung tại khu vực đê tả Trà Lý để xem sự việc

Đỉnh điểm của sự việc cách đây hơn một tháng, chị Mến có làm đơn ra tòa xin ly hôn. Phía tòa án cũng có giấy triệu tập đến giải quyết việc này nhưng Hảo không đồng ý.

Trước khi xảy ra sự việc khoảng chục ngày, vợ chồng Hảo đã xảy xung đột, căng thẳng, chị Mến cũng không về nhà trong khoảng 1 tuần lễ.

Chiều tối 10/6, trong lúc vợ chồng to tiếng qua lại, Nguyễn Văn Hảo đã dùng vật cứng đánh vợ ngất lịm tại nhà. Khi phát hiện vợ đã tử vong, Hảo đã cho xác vợ vào bao tải phi tang xuống sông Trà Lý (TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Sau khi bị quần chúng phát hiện thi thể vợ dưới sông, Hảo đã bỏ trốn khỏi địa phương đến thời điểm bị công an bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại