Thưởng nóng vụ bắt nghi can gài mìn gây nổ trên xe khách

Sáng 27-10, tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và Công an Nghệ An đã quyết định thưởng nóng Ban chuyên án bắt nghi can gài mìn gây nổ trên xe khách 80 triệu đồng.

Ông Lê Xuân Đại - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thay mặt tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng hoa và 10 triệu đồng của Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc và trao 60 triệu đồng của UBND tỉnh (trích từ quỹ ngân sách về an ninh quốc phòng) cho Ban chuyên án.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm - giám đốc Công an Nghệ An tặng Ban chuyên án 10 triệu đồng.

Ban chuyên án gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Phòng kỹ thuật hình sự (PC54), Công an Nghi Lộc, Công an thị xã Hoàng Mai và Viện KSND tỉnh Nghệ An.

​Bắt khẩn cấp nghi can gài mìn gây nổ trên xe khách ​Bắt khẩn cấp nghi can gài mìn gây nổ trên xe khách

"Đệ là nghi can gài mìn vào trong loa điện tử, gây phát nổ trên chiếc xe khách giường nằm mang BKS 29B- 05671 khi chiếc xe này chạy từ Vinh ra Hà Nội ngày 30-9”.

Đại tá Nguyễn Viết Hòa- trưởng Phòng PC45 Công an Nghệ An cho biết sau khi xảy vụ án, Ban chuyên án đã sàng lọc hàng chục đối tượng nghi vấn trong Nam ngoài Bắc, tìm hiểu những mối liên quan giữa người được gửi “hàng” là Lê Công Tùng- giám đốc công ty Tùng Bách ở huyện Nghi Lộc với xã hội. Ban chuyên mở rộng truy xét và sau 23 ngày phá án thành công.

Khi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nghi can Lê Đức Đệ (27 tuổi, trú tại thị xã Hoàng Mai) tại nhà ở và công ty thuộc P.Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, công an thu được một lượng thuốc nổ và dụng cụ làm mìn tự chế.

Nguyên nhân gây án của Đệ cũng được cơ quan điều tra công an bước đầu làm rõ, do Đệ và anh Tùng có nhiều mâu thuẫn trong việc tranh chấp hợp đồng và bỏ giá thầu bốn công trình làm trần thạch cao ở Nghệ An.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại