Thuê hàng loạt ô tô tự lái rồi đi làm giả giấy tờ để cầm cố

Gia Hưng |

Do không có nghề nghiệp ổn định, Anh đã rủ người bạn mình cùng đi thuê ô tô tự lại rồi nhờ người làm giả giấy tờ xe để đem đi cầm cố lấy tiên tiêu xài.

Chiều 16/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 - Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đặng Hồng Anh (37 tuổi), Trần Duy Đông (30 tuổi; đều trú tại huyện Yên Thành) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài 2 đối tượng trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố Phạm Thế Anh (34 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu) về tội làm giả tài liệu cơ quan tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây cơ quan này nhận được rất nhiều đơn trình báo của các chủ cửa hàng cho thuê xe ô tô tự lái tại TP. Vinh và các huyện lân cận về việc bị khách hàng lừa đảo, chiếm đoạt ô tô bằng hình thức thuê xe.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác minh từ trung tuần 11/2015 đến 3/2016 Đặng Hồng Anh và Trần Duy Đông đem giấy chứng minh nhân dân tới các điểm cho thuê xe tự lái trên địa bàn lần lượt thuê 20 chiếc ô tô con với thời gian thuê mỗi xe 1-2 tháng.


Một trong những giấy tờ xe mà Đặng Hồng Anh và Trần Duy Đồng thuê xe rồi mang giấy tờ đi nhờ Phạm Thế Anh làm giả để cầm cố.

Một trong những giấy tờ xe mà Đặng Hồng Anh và Trần Duy Đồng thuê xe rồi mang giấy tờ đi nhờ Phạm Thế Anh làm giả để cầm cố.

Mỗi lần thuê xe, Anh và Đông đưa giấy tờ đăng ký xe gốc đến Phạm Thế Anh thuê dùng máy để làm giả các đăng ký theo tên và bằng lái mang tên mình.

Sau khi đã làm giả được giấy tờ, Anh và Đông đưa xe đến các tiệm cầm đồ ở TP. Vinh và tự nhận đây là xe của mình để cắm với số tiền từ 150-400 triệu mỗi xe.

Ngày 10/3 vừa qua, từ nguồn tin báo về Anh và Đông tiếp tục thuê 1 chiếc xe con 4 chỗ màu đen ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) rồi làm giả giấy tờ xe để chuẩn bị đi cầm cố lấy tiền.

Dự đoán các đối tượng có thể đưa xe qua Hà Tĩnh cầm rồi vượt biên sang Lào để trốn nên Công an Nghệ An đã lập kế hoạch đón lõng để bắt giữ.

Đúng như dự đoán, Anh và Đông đã lái chiếc xe 4 chỗ này từ huyện Diễn Châu vào Vinh để sang Hà Tĩnh. Tuy nhiên nghi ngờ có trinh sát theo dõi mình nên Anh và Đông đã 4 lần chạy vòng vo từ Vinh đi Diễn Châu và ngược lại để đánh lạc hướng và cắt đuôi.

Đến khuya 10/3, nghĩ đã cắt được đuôi trinh sát nên 2 nghi phạm tấp xe vào 1 quán cháo đêm trên đường TP. Vinh để ăn. Khi Anh và Đông vừa mở cửa ra, các trinh sát bất ngờ ập đến khống chế gọn.

Kiểm tra trong người Anh và Đông, cảnh sát thu được nhiều tài liệu là đăng ký xe giả cùng nhiều giấy tờ liên quan đến việc thuê và cầm cố xe.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Hồng Anh khai nhận từng là giáo viên tiểu học ở huyện miền núi Kỳ Sơn. Vì lương thấp nên 3 năm trước Anh đã bỏ nghề về làm tự do. Sau khi gặp Đông, Anh đã rủ bạn mình thực hiện các vụ lừa đảo lấy tiền tiêu xài.

Riêng Phạm Thế Anh khai, nhận làm giả các đăng ký xe cho Đông và Anh để lấy tiền công 200.000-300.000 đồng/chiếc đăng ký giả.

Đấu tranh làm rõ, cơ quan quan chức năng thu được 20 ô tô với trị giá trên 6 tỷ đồng. Hiện số xe này đã được cảnh sát thu hồi.

Được biết, Đặng Hồng Anh đang được tại ngoại về tội đánh bạc, đang đợi xét xử.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại