Thoát tội xâm hại trẻ em vì làm "chuyện ấy" trong lúc ngủ

hoanghuyen |

Stephen Davies thoát tội hiếp dâm trẻ vị thành niên và được tha bổng hôm 4/7 sau khi ông ta chứng minh được mình làm “chuyện ấy” trong khi ngủ.

Stephen Davies, 43 tuổi, đã bị buộc tội tấn công tình dục một nữ sinh viên cao đẳng 16 tuổi khi cô gái đang ở trọ tạinhà của ông ta ở Pembrokeshire, phía tây Xứ Wales (Anh). Tuy nhiên, Stephen biện minh cho hành động của mình là do ông ta bị chứng bệnh “miên dâm”. Căn bệnh khiến Stephen làm “chuyện đó” khi đang ngủ mà không hề hay biết. Stephen được tha bổng sau khi các chuyên gia về giấc ngủ khẳng định chứng bệnh của ông ta.

Tại Tòa án Swansea Crown, vợ cũ và người tình trước đây của bị cáo cũng thừa nhận Stephen đã thường“quan hệ” với họ nhưng chẳng nhớ gì về những hành vi tình dục của mình khi thức dậy.

Stephen Davies.

Nữ sinh viên 16 tuổi cho biết, khi em đang ở nhà của Stephen thì cảm thấy không được khoẻ. Vì vậy, em đã vào phòng của Stephen vì phòng đó thoáng mát hơn. Khi tỉnh dậy, em thấy ông ta đang “quan hệ” với mình. Stephen nói rằng, lúc đó ông ta cũng lên giường rồi ngủ thiếp đi và không biếtcô gáiđó đang nằm trên giường mình.

Stephenđã nhắn tin cho cô gái vào ngày hôm sau để hỏi xem có chuyện gì xảy ra không. Và người đàn ông này còn khai với cảnh sát là anh ta rất ngạc nhiên khi thấy cô gái ở trên giường mình.

Công tố viên Jim David cho biết rất có khả năng Stephen không bị “miên dâm” vào thời điểm đó bởi vì ông ta còn gọi tên cô gái khi đang “quan hệ”, sau đó ông ta đi xuống tầng đun nước trước khi tấn công tình dục lần nữa. Bác sĩ Chris Idzikowski, giám đốc Trung tâm nghiên cứu giấc ngủ Edinburgh, nói rằng, Stephen có nhiều dấu hiệu mắc căn bệnh trên.

Theo Datviet.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại