Thím bị cháu bóp cổ, đập đầu xuống đường tử vong

Hoàng Hải |

Vừa nhìn thấy bà Ng. đi từ trong ngõ ra, Nguyễn Viết Lộc bất ngờ xông tới bóp cổ, đập đầu thím xuống đường khiến nạn nhân tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Viết Lộc (SN 1984, trú tại thôn Đồng Xuân, xã Thị Trường, huyện Thái Thụy) để điều tra, làm rõ về hành vi "giết người".

Theo đó, vào khoảng 7h 30 phút ngày 21/8, Nguyễn Viết Lộc đi xe đạp từ xã Thị Trường sang xã Thụy Xuân (huyện Thái Thụy) chơi ở nhà bạn.

Sau đó, Lộc đi bộ đến nhà bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1933, trú tại xã Thụy Xuân) để chơi tiếp.

Tuy nhiên, vừa nhìn thấy bà Ng. đang đi bộ từ trong nhà ra ngõ, Lộc bất ngờ xông tới dùng tay bóp cổ, đập đầu bà Ng. xuống đường bê tông.

Quá hoảng sợ, bà Ng. hô hét kêu cứu. Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh, mọi người sinh sống gần nhà bà Ng. chạy ra xem có chuyện gì xảy ra.

Khi phát hiện sự việc trên, người dân đã nhanh chóng chạy lại can ngăn đồng thời đưa bà Ng. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Ông Lê Xuân Dương - Trưởng công an xã Thụy Xuân

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã thông báo chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, công an xã Thụy Xuân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cơ quan cấp trên.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Xuân Dương - Trưởng công an xã Thụy Xuân cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Thụy Xuân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời khống chế đối tượng Nguyễn Viết Lộc.

Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Thái Thụy để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Giữa đối tượng Nguyễn Viết Lộc và bà Nguyễn Thị Ng. có quan hệ họ hàng gần gũi và Lộc gọi bà Ng. là thím”.

Ông Dương cũng cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ việc hai bên không có mâu thuẫn gì.

Tuy gia đình Lộc và gia đình bà Ng. ở khác xã nhưng hai bên vẫn qua lại rất thân thiết.

Hiên, vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại