Thế giới ngầm của những kẻ kiếm tiền trên thân xác gái mại dâm

Trang Anhh |

Sau khi bị bắt, các đối tượng mới hé lộ những chiêu trò kiếm tiền của kẻ môi giới đến "luật ngầm" ràng buộc giữa gái mại dâm và các tú ông.

Dùng công nghệ "đẩy giá" gái mại dâm

Mặc dù hàng loạt các trang websex bị cơ quan công an đánh sập, nhiều "tú ông" bị bắt nhưng những kẻ kiếm tiền trên thân xác gái mại dâm vẫn hoạt động mạnh mẽ bởi lợi nhuận từ việc này mang lại quá lớn.

Rất nhiều đối tượng trước khi trở thành "tú ông" là những kẻ có học thức, đặc biệt về chuyên ngành CNTT, với vốn kiến thức mà mình có, bọn chúng đã tự lập ra trang web và làm nhiều cách để thu hút số lượng lớn gái mại dâm, khách mua dâm về phía mình.

Với cặp tình nhân Phạm Bá Mạnh (22 tuổi, quê ở Kiến Xương, Thái Bình) và Đinh Thị Diệu Ly (19 tuổi, quê Hà Giang) bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt hồi tháng 10 năm 2014 thì bọn chúng sử dụng thủ thuật "chỉnh sửa nhan sắc" gái bán dâm để đẩy giá.

Mạnh và Ly bị tạm giữ để điều tra hành vi Môi giới mại dâm (Ảnh: Zing)
Mạnh và Ly bị tạm giữ để điều tra hành vi Môi giới mại dâm (Ảnh: Zing)

Cụ thể, sau khi lôi kéo được một số lượng gái mại dâm, trong số đó có rất nhiều cô nhan sắc chỉ ở mức dưới trung bình nhưng với những phần mềm chỉnh sửa, Mạnh đã biến các cô gái nông thôn, đen đúa thành "thiên nga".

Với những hình ảnh bắt mắt sau khi chỉnh sửa, Mạnh đăng bài lên các websex để câu kéo các quý ông có nhu cầu "vui vẻ".

Chỉ riêng việc viết bài, đăng lên web, mỗi gái mại dâm phải trả cho cặp tình nhân này 3 triệu đồng 1 tháng. Ngoài ra, nếu có khách thì các cô tiếp tục trả cho Mạnh từ 100-150.000 đồng mỗi lần "mây mưa".

Cứ như vậy, số tiền mà cặp đôi này kiếm được từ các gái mại dâm có khi lên đến cả trăm triệu đồng mỗi tháng.

Đặt biệt danh, kiểm soát "chân dài"

Lê Huy (SN 1987, trú tại Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội) vốn học ở một trường đại học khá danh tiếng, sau khi tốt nghiệp từng vào làm nhân viên kế toán cho một công ty khá lớn. Song, làm được một thời gian, chê lương “bèo” không đủ sống, Huy bỏ việc.

Nhận thấy nhu cầu tìm "gái bán hoa" của các quý ông, Huy đã sắm máy tính, máy ảnh để trở thành "nhiếp ảnh gia" chuyên chụp cho gái mại dâm.

Huy lập một trang websex sau đó chụp ảnh, đăng ảnh khỏa thân, ảnh gái mại dâm đang “mây mưa” với khách lên trang web này để quảng cáo, chào hàng.

Mỗi gái mại dâm đều có những hình ảnh khỏa thân, giá đi khách, kèm theo những lời nhận xét, đánh giá và cả số điện thoại để liên hệ.

Khách mua dâm chỉ việc đăng ký vào trang web này là có thể thoải mái lựa chọn gái bán dâm. Dưới bàn tay của Huy, gái bán dâm khi được đăng ảnh lên trang web sex trên đều vào hàng “chim sa cá lặn”.

Đặc biệt, mỗi gái mại dâm mà Huy quản lý đều có những cái tên rất dịu dàng, ấn tượng. Những khách hàng có nhu cầu, chỉ cần đọc đúng “mật khẩu”, Huy sẽ điều gái mại dâm đến phục vụ.

Chính vì lẽ đó, khách làng chơi truy cập vào trang web ngày càng nhiều và gái mại dâm tìm về dưới trướng của Huy càng lớn. Hàng tháng, mỗi gái bán dâm phải đóng cho Huy số tiền từ 3-5 triệu đồng, thậm chí nhiều hơn.

Cứ như vậy, với số gái bán dâm lên tới hàng chục người, số tiền trong một tháng Huy kiếm được nhờ vào những người con gái làm nghề này không dưới 100 triệu đồng.

Hàng ngày, Huy xách laptop lên các quán cà phê sang trọng ở trung tâm Hà Nội để ngồi điều hành, theo dõi hoạt động và tính tiền mà các gái bán dâm mang về cho mình mỗi ngày.

Chiêu "dằn mặt" gái bán hoa cứng đầu

Có một điều đặc biệt là rất nhiều vụ bắt mại dâm, sau khi gái bán dâm được đưa về cơ quan công an đã khai tên các "tú ông" cầm đầu, môi giới nhưng không thể nhớ được mặt của bọn chúng bởi các cô chỉ gặp bọn chúng 1-2 lần để chụp ảnh rồi thôi.

Có những đối tượng hoạt động vô cùng kín đáo khi không ra mặt trực tiếp gặp các gái mại dâm mà cho người khác làm việc còn tiền thì chuyển trực tiếp vào tài khoản.

Một gái mại dâm trong đường dây của Trần Minh Triều (hay còn gọi là Hùng, SN 1984, quê Gia Lai), đối tượng mới bị Công an TP HCM bắt hôm 15/10 vừa qua cũng khai không gặp Triều.

Các cô gái bán hoa khai rằng Triều là đối tượng khá kín kẽ, không bao giờ gặp mặt mà chỉ làm việc qua điện thoại, tiền đều giao dịch chuyển khoản.

Tú ông Trần Minh Triều tại cơ quan công an (Ảnh: ĐSPL)
"Tú ông" Trần Minh Triều tại cơ quan công an (Ảnh: ĐSPL)

Mỗi lần các cô gái bán hoa có khách do Triều giới thiệu sẽ phải trả lại cho tú ông này số tiền 500.000 đồng, có thể mỗi tuần chuyển khoản cho Triều một lần.

Khi được hỏi về rủi ro về chuyện chuyển khoản qua ATM thì các gái bán dâm đều cho biết chẳng ai dám "bùng" tiền cả bởi họ còn muốn tiếp tục làm việc. Gái bán dâm nào không trả tiền đúng lịch, sẽ bị các đối tượng môi giới gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo.

Riêng những gái bán dâm “cứng đầu” không chịu nghe lời còn bị bọn chúng đăng các bài viết nói xấu, bôi nhọ như chuyên trộm cắp tài sản của khách hay thái độ không tốt, thậm chí vu mắc bệnh thế kỷ để gái bán dâm “hết đường làm ăn”.

Sau khi biết lỗi và muốn quay lại nghề thì các gái bán dâm sẽ phải chi một số tiền phạt mà chính "tú ông" đưa ra.

Móc túi cả khách hàng truy cập vào web

Bên cạnh việc kiếm tiền từ quảng cáo cho các trang bóng đá, cá độ thì tú ông vẫn còn cả chiêu trò móc túi chính những người truy cập vào trang web để tiếp cận với các "gái bán hoa".

Một cách gián tiếp ăn tiền trên thân xác gái mại dâm triệt để của các đối tượng quản lý nữa chính là sử dụng hình ảnh của họ để móc túi khách hàng truy cập vào trang web.

Sau khi click vào một trang web đen được quảng bá là “mạng xã hội người lớn lớn nhất Việt Nam với hơn 10.000 thông tin về gái gọi, giá cả và dịch vụ khách trên toàn quốc...” người dùng sẽ phải đăng ký tài khoản và nạp tiền vào tài khoản.

Gái bán dâm mà Triều chụp để up lên trang web cho khách chọn (ảnh chụp màn hình)
Gái bán dâm mà Triều chụp để up lên trang web cho khách chọn (ảnh chụp màn hình)

Tiếp theo để có thể lấy số chân dài cho một lần giải trí; hay xem toàn bộ danh bạ của 10.000 chân dài... mà thành viên đó phải nạp tiền vào tài khoản vài chục ngàn đồng hay lên đến vài triệu đồng...

Tại website gaig... có đường dẫn đến một trang web khác có nhiều hình ảnh giới thiệu của các cô gái có chế độ trò chuyện trực tuyến.

Tuy nhiên để trò chuyện thì trang web này bật lên một bảng khung hướng dẫn kích hoạt tài khoản vip với mức giá tính bằng... USD và thanh toán thông qua tài khoản thẻ tín dụng.

Chỉ riêng số tiền ngoài lề mà các đối tượng này kiếm được mỗi tháng cũng lên đến cả hàng chục triệu đồng tùy lượng người truy cập.

Đây chính là "mỏ vàng" lợi nhuận khiến các đối tượng môi giới mọc lên ngày càng nhiều và độ tinh vi cũng càng cao khiến công tác điều tra, truy bắt của cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Clip bắt đối tượng môi giới mại dâm:

Nguồn: Người lao động

Điều 255 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) về tội Môi giới mại dâm:

"1. Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội nhiều lần ;

đ) Tái phạm nguy hiểm;

e) Đối với nhiều người;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại