Nam thanh niên nhiều lần hiếp dâm cô hàng xóm

Thanh Tuyền |

(Soha.vn) -Mặc dù đã biết Vân bị tâm thần từ nhiều năm nhưng Linh vẫn nhiều lần giao cấu, dẫn đến hậu quả cô gái mang bầu và sinh con trong vô thức…

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án một thanh niên hiếp dâm cô gái tâm thần cùng xóm tới mang thai và sinh con đã được Tòa án Nhân dân huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đưa ra xét xử sáng ngày 12/8/2014. Mặc dù nắng nóng và mất điện nhưng vụ án vẫn thu hút đông đảo người dân tham gia, theo dõi.

Theo cáo trạng vụ án, Lê Khả Linh (SN 1991), trú tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa có quen biết với anh Lê Huy Ngọc (SN 1995) - con trai ông Lê Huy Giàu (SN 1958), người cùng thôn.

Khoảng tháng 12/2012, Linh đi xe máy đến nhà anh Ngọc rủ đi đá bóng. Tại đây, Linh thấy có chị Lê Thị Vân (SN 1994), chị gái anh Ngọc, đang ở nhà một mình nên đã nảy sinh ý định giao cấu. Khi thấy chị Vân ngồi trên giường, Linh tiến lại gần và nói “cho anh làm một cái!”. Thấy vậy, Vân chỉ ngồi cười.

Nhưng Linh lại tiếp tục đề nghị “cho anh làm một cái thôi mà!”. Cô gái vẫn ngồi cười mà không phản ứng gì. Khoảng 2 phút sau, Vân tự cởi quần rồi nằm ngửa ra giường. Thấy vậy, Linh cũng tụt quần mình rồi nằm đè lên người chị Vân để thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi thỏa mãn dục vọng Linh để chị Vân tự mặc quần áo, còn mình sau khi mặc quần áo xong thì lấy xe ra về.

Từ ngày đứa con gái tâm thần bị hiếp dâm sinh con, ông Giàu đã thay bố, mẹ ngày đêm chăm sóc cháu bé
Từ ngày đứa con gái tâm thần bị hiếp dâm sinh con, ông Giàu đã thay bố, mẹ ngày đêm chăm sóc cháu bé

Khoảng 4,5 ngày sau, Linh tiếp tục quay lại nhà anh Huy thì vẫn không thấy ông Giàu và anh Huy ở nhà. Khi thấy chỉ có một mình Vân nấu nước dưới bếp, Linh tiếp tục đề nghị “cho anh làm một cái!”. Nghe vậy, Vân chỉ cười và đi lại chỗ cách đó mấy hôm đã quan hệ với Linh rồi tự cởi quần. Như lần trước, khi thấy chị Vân tự cởi quần, Linh cũng tụt quần mình và quan hệ với cô gái. Sau khi thỏa mãn ham muốn, Linh mặc quần áo vào rồi lấy xe ra về.

Đến khoảng tháng 3/2013, Vân có biểu hiện nôn mửa nên được gia đình đưa đi thăm khám thì mới tá hỏa cô đang mang thai ở tuần thứ 15. Sau một thời gian được bố và anh trai vận động, dỗ dành Vân mới khai ra Linh là người đã “ngủ” với cô đến mang thai.

Sau đó, ông Giàu đã nhiều lần đến gặp Linh và gia đình Linh để nói chuyện về việc Vân mang thai với Linh, nhưng đều bị chối bỏ. Thuyết phục “nói chuyện nội tình” không thành, ngày 8/4/2013 ông Giàu làm đơn lên Công an huyện Quảng Xương tố cáo hành vi đen tối của Linh. Khi cơ quan điều tra gọi lên lấy lời khai, Linh một mực phủ nhận hành vi giao cấu với chị Vân đến mang thai.

Ngày 16/7/2013, cô gái tâm thần hạ sinh bé gái. Cơ quan CSĐT đã lấy mẫu xét nghiệm AND của cháu bé và Linh, kết quả cho thấy Linh có quan hệ huyết thống với cháu bé xác suất 99%.

Bị triệu tập sau khi có kết quả giám định, tại cơ quan CSĐT, Linh đã phải cúi đầu nhận tội đã hai lần quan hệ với Vân dẫn đến mang thai và sinh con. Sau đó, Linh cũng đã có vài lần đến nhà anh Huy nhưng đều có người ở nhà nên không thực hiện được ý đồ đen tối.

Về phần cô gái, theo gia đình cho biết, Vân mang bầu và sinh con theo bản năng chứ hoàn toàn không ý thức được. Bản thân Vân bị tâm thần từ nhỏ, không lao động và nhận thức được như người bình thường. Hiện tại đang là đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp đối với người tâm thần ở địa phương. Kết quả giám định tâm thần kết luận Vân được chuẩn đoán chậm phát triển tâm thần nặng, không đủ năng lực trách nhiệm hành vi trước, trong và sau khi bị hại.

Ngày 13/1/2014 Cơ quan CSĐT công an huyện Quảng Xương đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Khả Linh để điều tra hành vi Hiếp dâm Lê Thị Vân.

Tòa án Nhân dân huyện Quảng Xương đã tuyên phạt Lê Khả Linh 8 năm tù về tội Hiếp dâm; đồng thời bồi thường tổng cộng số tiền trên 37,7 triệu đồng; chịu trách nhiệm cấp dưỡng nuôi cháu bé mỗi tháng 1,2 triệu đồng cho đến đủ 18 tuổi.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại