Thấy cô gái im lặng, thầy giáo lại mò vào phòng hiếp dâm

Gia Phan – Nhật Minh |

Lợi dụng lúc cô gái đang say rượu, Hào mò vào phòng thực hiện hành vi hiếp dâm. Do L. không tố giác, hắn tiếp tục thực hiện lần hai.

Sáng ngày 24/6, Tòa án nhân dân huyện Mèo Vạc mở phiên tòa xét xử Quan Văn Hào (SN 1978),  giáo viên trường mầm non xã Lũng Pù (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) hộ khẩu thường trú tại xã Thượng Lâm  (Na Hang - Tuyên Quang) với tội danh hiếp dâm.

Theo đó, trưa ngày 2/11/2014, Hào và chị L. đều đi uống rượu nhân ngày Đại đoàn kết tại nhà trưởng xóm nơi Hào và chị H.T.M.L. đang công tác. Do đã ngà ngà say nên chị L. xin phép về phòng lưu trú nghỉ trước, còn Hào vẫn tiếp tục ngồi uống.

Đến khi tất cả đều say, Hào ra về và vào phòng chị L., lợi dụng lúc chị đang mệt và say rượu, Hào đã giở trò đồi bại với chị. Do e ngại và sợ mang tiếng nên chị L. không nói với ai về chuyện này.

Thấy nạn nhân không dám làm lớn chuyện trước đó nên đến ngày 2/12/2014, Hào lại tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị L. nhưng lần này chị kháng cự quyết liệt, dùng kéo đâm vào người, cào cấu vào lưng và mặt của Hào sau đó chạy ra ngoài cầu cứu.

Bị cáo Quan Văn Hào tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Quan Văn Hào tại phiên tòa xét xử.

Tại phiên tòa, bị cáo Hào đã cúi đầu ăn năn hối cải, gửi lời xin lỗi đến chị L. và cúi đầu nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bi cáo Quan Văn Hào 7 năm tù giam về tội hiếp dâm và phải bồi thường danh dự hơn 17 triệu đồng cho nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại