Thanh Hóa: Truy sát cả gia đình chỉ vì mua bán cua cáy

Thanh Duy |

(Soha.vn) - Do mâu thuẫn trong việc mua bán cua cáy, “trùm cáy” xứ Thanh đã cùng đồng bọn truy sát cả gia đình anh Đỗ Phát Lai, ở xã Tế Nông, huyện Nông Cống khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Vũ Quốc Cường, Lê Xuân Luận và Lê Thanh Hải trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá, trong quá trình làm nghề buôn bán cua cáy ở địa bàn các huyện Quảng Xương, Nông Cống (Thanh Hoá), Lê Thanh Hải (SN 1971, trú tại thôn Yên Ninh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) có quen với Vũ Quốc Cường (SN1978, trú tại tổ 21A phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Cường vốn là đối tượng vừa mãn hạn tù ngày 25/12/2011. Ngày 18/5/2012, Cường điện thoại thông báo cho Lê Thanh Hải là sẽ vào Thanh Hoá chơi. 

Đến 20 giờ cùng ngày, Cường vào đến Thanh Hoá và được Hải đón về nhà chơi. Tại đây, cả hai có trao đổi về tình hình mua bán cua cáy ở địa bàn của Hải làm ăn lâu nay rất phức tạp.

Sau khi nói chuyện xong, cả hai lấy “đồ nghề” và đi xe máy đến xã Tế Nông, huyện Nông Cống với ý định “dằn mặt” anh Đỗ Phát Lai. 

Khi đến nhà anh Nguyễn Thành Trung, ở xã Tế Nông (huyện Nông Cống) - người thu mua cáy ở xã, thấy nhà đóng cửa, Hải và Cường sang nhà anh Nguyễn Ngọc Trường (cũng là người hay thu mua cáy ở xã Tế Nông) nhưng thấy nhà Trường đang có người nên chúng bàn nhau không hành động.

Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, chúng đến nhà anh Lai thấy anh Lai đang từ trong nhà đi ra, Cường bảo Hải dừng xe rồi xông đến chém anh Lai nhiều nhát, nghe tiếng kêu cứu của chồng, chị Đoàn Thị Cúc (vợ anh Lai) chạy ra cũng bị Cường chém tiếp. Cháu Đỗ Văn Dũng (SN 1996, con trai của vợ cồng anh Lai) ra can cũng bị Cường chém một nhát vào tay.

Gây án xong, Hải và Cường vứt dao xuống sông, sau đó Hải chở Cường ra đón xe về Thái Bình.

Anh Lai được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó. Chị Cúc bị thương nặng, tổn hại sức khoẻ 49,71%, cháu Dũng tổn hại 6%.

Đến ngày 19/5/2012, Lê Thanh Hải điện báo cho Cường biết anh Lai đã chết. Ngày 20/5/2012, Hải gọi Lê Xuân Luận (1989, tại xã Hoàng Giang, Nông Cống) đến nhà và nói toàn bộ sự việc, nhờ Luận tìm người nhận hộ nhưng Luận không nhận lời cũng không báo cơ quan công an.

Ngày 29/5/2012, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá đã triệu tập Lê Xuân Luận lên làm việc. Tuy nhiên, tại cơ quan CSĐT, Luận không khai nhận, cho đến khi Lê Thanh Hải bị bắt thì Luận mới khai ra vụ việc.

Hai đối tượng là Vũ Quốc Cường và Lê Thanh Hải, sau khi gây án đã trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT đã ra lệnh truy nã và đến ngày 7/6/2012, thì đối tượng Lê Thanh Hải đã bị bắt khi tên này đang trốn tại thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh). Tiếp đó đến ngày 20/6/2012, đối tượng Vũ Quốc Cường cũng đã bị bắt khi y đang trốn tại tỉnh Đồng Nai.

Tại phiên toà sơ thẩm sáng ngày 11/12, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Quốc Cường mức án tử hình về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”, bị cáo Lê Thanh Hải 20 năm tù giam về tội “giết người”, 5 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”,  Lê Xuân Luận với tội danh “không tố giác tội phạm” lĩnh mức án 15 tháng tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại