Tên trộm bị bắt khi bịt mũi đi qua tổ công tác 141

Thế Long |

Sau khi trộm được chiếc xe máy, đối tượng bị tổ công tác 141 kiểm tra hành chính và bắt giữ vì có hành động "lạ".

Ngày 12/8, Phòng CSHS - (CATP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố Đào Văn Huy (32 tuổi, ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên) để điều tra làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, chiều 4/8, Đào Văn Huy điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 17B4 – 175.35, khi đi đến ngã tư Lê Thanh Nghị - Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng), thì bị tổ công tác Y9/141 kiểm tra hành chính.

Đối tượng Huy và tang vật vụ việc
Đối tượng Huy và tang vật vụ việc

Đại úy Nguyễn Hồng Thanh, tổ trưởng tổ công tác cho hay, thay vì chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, Huy lại vội vàng bỏ xe để chạy trốn. Thấy biểu hiện bất thường, lực lượng làm nhiệm vụ kiên quyết bắt giữ, đưa về chốt để tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra người tổ công tác phát hiện trong túi quần và túi xách của anh ta có bộ vam phá khóa.

Quá trình kiểm tra người, tổ công tác phát hiện trong túi quần và túi xách của Huy có bộ vam phá khóa.

Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe nhiều giấy tờ của một nam sinh quê Thái Bình.

Nghi vấn chiếc xe trên là tang vật của một vụ trộm cắp, tổ công tác đã tiến hành liên hệ với chủ phương tiện, thì được biết chiếc xe do Huy đang sử dụng mới bị mất cắp cách đó chưa đầy 24h đồng hồ.

“Chiếc xe của tôi vừa bị kẻ gian lấy cắp khi dựng trong khu trọ thuộc phường Thượng Thanh và toàn bộ hành vi mà đối tượng lấy cắp chiếc xe đã được camera an ninh tại khu trọ ghi lại” – chủ nhân của chiếc xe trên cho biết.

Khi được hỏi về hành động điều khiển xe bằng một tay, một tay còn lại thì bịt mũi, Huy cho biết mục đích là giả làm người chảy máu cam đang đi đến bệnh viện.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Đào Văn Huy đã khai nhận cùng đồng phạm trộm chiếc xe trên, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng 141 bắt giữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại