Tên cướp dọa tự tử nếu không được về quê ăn Tết

Đoàn Nga |

Cướp taxi bất thành, khi bị đưa về cơ quan Công an, Tú liên tục đập đầu vào tường dọa tự tử nếu Cảnh sát không cho hắn về quê ăn Tết.

Ngày 4/3, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú, 32 tuổi (quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h45 ngày 1/2/2016, anh Phạm Văn H. lái xe taxi của hãng Nguyên Minh ở Nam Định nhận được điện của tổng đài báo đến đón khách ở huyện Hải Hậu đi Hà Nội, anh liền chạy xe đến điểm đón.

Dọc đường đi tài xế không phát hiện thấy khách có điều gì bất thường. Tuy nhiên, khi đi tới đường Phạm Văn Đồng (quận Nam Từ Liêm) thì bất ngờ vị khách rút dao kề vào cổ anh H., yêu cầu anh phải chốt cửa xe lại nếu không sẽ giết chết.

Hoảng hồn, anh H. làm theo yêu cầu của gã. Khi đi đến giữa cầu Chương Dương, hắn yêu cầu anh H chuyển sang ngồi ghế phụ để hắn sang cầm lái, một tay điều khiển xe, một tay vẫn lăm lăm con dao bắt anh H. phải ngồi im, nếu chống cự sẽ chém chết.

Khi đi đến ngã ba Trần Quang Khải – Tràng Tiền thì tên cướp xảy ra va chạm với một xe máy chạy cùng chiều. Lợi dụng lúc hắn không để ý, anh H. vội lao ra ngoài kêu cứu. Thấy vậy, kẻ cướp tăng ga bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm và Cảnh sát 113 Hà Nội đã truy đuổi theo tên cướp theo định vị của chiếc xe. Đến xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên thì phát hiện thấy tên cướp và chiếc xe.

Tại cơ quan Công an, tên cướp khai là Nguyễn Văn Tú và có biểu hiện “ngáo đá” khi liên tiếp đập đầu vào tường dọa tự tử nếu Cảnh sát không cho về quê ăn Tết. Đối tượng Tú từng có 1 tiền án cũng về hành vi cướp taxi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại