Tên cướp cầm dao cắt túi xách, nạn nhân bị đứt gân tay

Gia Lộc |

Đang chuẩn bị dừng đèn đỏ, chị Trang bị 2 đối tượng áp sát dùng dao cắt túi xách. Do dao nhọn nên đã chọc vào tay nạn nhân khiến máu chảy nhiều phải đi cấp cứu.

Sáng 25/2, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tổ chức nối 4 gân tay cho chị Lê Thị Thu Trang (22 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Trước đó, khoảng 19h ngày 24/2, chị Trang cùng người yêu tên Trạng đang đi trên đường Nguyễn Tất Thành hướng từ Quảng Trường về ngã 6.

Khi đến ngã tư Bà Triệu - Nguyễn Tất Thành thì hai thanh niên đi xe máy áp sát dùng dao cắt túi xách rồi bỏ chạy. Dao nhọn khiến nạn nhân bị đứt 4 dây gân tay bên trái phải nhập viện cấp cứu.


Nạn nhân bị tên cướp đâm khiến máu chảy nhiều phải đi cấp cứu

Nạn nhân bị tên cướp đâm khiến máu chảy nhiều phải đi cấp cứu

Theo anh Trạng lúc đó thấy đèn đỏ phía trước nên anh điều khiển phương tiện đi chậm thì bị các đối tượng ra tay.

“Lúc xảy ra sự việc tôi đuổi theo thì thấy người ngồi sau cầm con dao dài khoảng 20 cm. Bạn gái chảy máu nhiều nên tôi đưa vào bệnh viện cấp cứu chứ không đuổi theo nữa”, nạn nhân cho hay.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại