Say rượu, chồng tẩm xăng châm lửa đốt vợ con

Ngọc Tú |

Sau khi đi uống rượu về bị vợ cằn nhằn, Giang chửi bới rồi tưới can xăng lên người vợ và con rồi châm lửa đốt khiến cả 2 người tử vong.

Sáng 5/4, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Giang (26 tuổi, trú tại xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An) về tội danh giết người.

Nạn nhân trong vụ án không ai khác lại chính là vợ con của Giang - chị Nguyễn Thị Oanh Đàm (22 tuổi) và bé Trần Văn Đoàn (9 tháng tuổi).

Bị cáo Giang tại phiên toà sáng 5/4.
Bị cáo Giang tại phiên toà sáng 5/4.

Theo cáo trạng của VKSND Nghệ An, khoảng 18h40 tối 27/7/2015, sau khi đi uống bia với bạn, Giang trở về nhà ở xã Nam Thanh (Nam Đàn, Nghệ An - Vợ chồng Thanh ở để chăm sóc ông bà nội).

Thấy chồng về, chị Nguyễn Thị Oanh Đàm (22 tuổi - vợ của Giang), đang bế đứa con trai thứ hai là Trần Văn Đàn (9 tháng tuổi) trong phòng ngủ liền căn nhằn về việc chồng thường xuyên đi nhậu.

Sẵn có hơi men, Giang nói lại vợ mình: "Mi đừng có lớp tớp quá". Vừa nói xong, Giang chạy đến góc nhà lấy chai xăng tưới lên châm lửa đốt người vợ đang bế con.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc Giang đổ xăng đốt chết vợ con mình.
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc Giang đổ xăng đốt chết vợ con mình.

Bị lửa bao trùm, chị Đàm kêu cứu rồi bế con chạy ra khu vực giếng nước. Thấy thế, Giang chạy theo lấy gàu nước múc lên rồi tưới để dập lửa cho vợ nhưng không được.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm xung quanh chạy đến thì thấy hai mẹ con chị Đàm đang vật lộn giữa sân nền, người bị lửa lớn bao trùm. Sau khi dập được lửa, người dân đưa 2 mẹ con chị Đàm đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng bé Đoàn đã tử vong sau đó. Riêng chị Đàm tử vong sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ và bắt giữ Giang ngay trong đêm để tiếp tục điều tra vụ việc. Trong quá trình điều tra thấy Giang có tiền sử động kinh, cơ quan công an đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Giang.


Bố đẻ (bìa trái) và người thân nạn nhân Đàm đau xót trước sự việc xảy ra.

Bố đẻ (bìa trái) và người thân nạn nhân Đàm đau xót trước sự việc xảy ra.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định kết luận: Giang có biểu hiện rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu. Trong quá trình phạm tội bị can hạn chế khả năng về nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa sáng 5/4, Giang đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và cho rằng bản thân mình có tâm lý không bình thường nên không làm chủ được hành vi.

Khi được cho lời nói sau cùng, Giang khóc lóc và tỏ ra ăn năn hối cải. Giang xin HĐXX và người thân tha thứ để có cơ hội trở về sửa sai lỗi lầm đã gây ra.

Cuối phiên toà, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Giang là đặc biệt nghiêm trọng, tuy nhiên bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ như khi thấy vợ bị lửa đốt đã múc nước dập lửa cứu vợ nên xử phạt 20 năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại