Say rượu anh bị em trai đoạt mạng

Sỹ - Giáp |

Bực tức về việc anh trai thường xuyên say xỉn rồi về đập phá đồ đạc trong nhà, đòi đánh mẹ, em gái nên Y Lhong dùng gậy đánh nhiều nhát vào đầu nạn nhân đến chết.

Ngày 25/9, tại UBND xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên toà lưu động xét xử bị cáo Y Lhong Ayũn (28 tuổi, trú tại Buôn Ayun Ea Klôk, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Y Kư Ayũn và Y Lhong Ayũn là anh em ruột, Y Kư sống ở nhà mẹ là bà H’ Bonh Ayũn cùng chị H’Thoa Ayũn, còn Y Lhong sinh sống ở nhà riêng ngay sát bên cạnh cùng tại Buôn Ayun Ea Klôk, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk.

Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, Y Kư không chịu làm việc phụ giúp gia đình mà thường xuyên uống rượu say và chửi mắng mọi người, có lúc đòi mẹ bán nhà để lấy tiền tiêu xài, bà H Bonh không đồng ý thì Y Kư cầm gậy đánh bà H Bonh nhưng không gây thương tích.

Tối ngày 07/7/2015, Y Lhong đang ở nhà thì nghe tiếng Y Kư chửi mắng và đòi đánh mẹ và em gái mình bên nhà nên Y Lhong đi sang để can ngăn, vì thường khi can ngăn Y Lhong hay bị Y Kư đánh nên khi lên nhà Y Lhong với tay lấy 01 đoạn cây muồng ở dưới gầm nhà sàn cầm theo.

Khi vào nhà Y Lhong thấy Y Kư đã say rượu, đang đứng ở khu vực bếp chửi, đòi đánh mẹ và em nên Y Lhong đã dùng đoạn cây đang cầm lao vào đánh liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu Y Kư đến khi gục xuống nền nhà rồi bỏ đi về nhà mình ngủ.

Đến sáng hôm sau gia đình phát hiện thấy Y Kư chết nên báo chính quyền địa phương biết. Y Lhong đã nhặt các đoạn cây gậy bị gãy ra công an xã đầu thú và khai báo toàn bộ diễn biến hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 12 năm tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại