Sạt lở tại Thái Nguyên đủ để khởi tố hình sự

vytran |

Đó là đánh giá của Luật sư Trương Anh Tú, Trưởng VPLS Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP HN) về vụ việc này.

Luật sư Trương Anh Tú

Luật sư Tú cho biết: 'Hiện tượng sạt lở bãi thải của mỏ than xảy ra trong điều kiện thời tiết bình thường, không có mưa lớn, biến động địa chất.

Vậy, nguyên nhân xảy ra sạt lở nhiều khả năng là do con người, thể hiện ở yếu tố lỗi nên đã đủ yếu tố để khởi tố vụ án hình sự'.

Theo ông Tú, khi xảy ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng nói trên nhiều khả năng là do quá trình tổ chức khai thác.

'Đơn vị thi công đã không triệt để tuân thủ quy trình kỹ thuật dẫn đến hậu quả sạt lở, đặc biệt khi có sự cảnh báo trước đó của quần chúng nhân dân về hậu quả có thể xảy ra.

Hành vi của những người có chức vụ, quyền hạn trong công ty khai thác có dấu hiệu tội phạm', ông Tú nói.

Ngoài ra, ông Tú cũng cho rằng cần phải nhìn nhận sự buông lỏng quản lý, kiểm tra, giám sát của địạ phương khi để xảy ra sự việc, mà trước đó quá trình xả thải diễn ra từ năm 2006.

Theo thông tin báo chí, ngoài thiệt hại về người, vụ sạt lở bãi thải của mỏ than Phấn Mễ ước tính làm tổn thất khoảng 15 tỉ đồng (theo thống kê ban đầu của UBND huyện Đại Từ).

'Toàn bộ sự tổn thất này, mỏ than Phấn Mễ phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho bà con một cách kịp thời và đầy đủ', Luật sư Tú cho biết.

Theo Đất Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại