Sát hại vợ hờ vì lỡ sẩy thai

Bình đi uống rượu về, lấy cớ vợ không giữ được đứa con của mình nên gây chuyện rồi cầm ca nhựa đập vào đầu chị Hà khiến vợ tử vong.

Ngày 3.5.2013, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã chấp nhận đơn kháng nghị của viện trưởng VKSND tăng hình phạt từ 14 năm lên 17 năm tù giam đối với Kim Văn Bình (SN 1976, quê Trà Vinh) về tội giết người.

Sát hại vợ hờ vì lỡ sẩy thai
Bị cáo Bình sau phiên tòa

Bình và chị Nguyễn Thị Hà (SN 1969, tỉnh Bình Định) chung sống với nhau như vợ chồng từ tháng 3.2011. Trong khi chung sống, hai người thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Sống được một thời gian, chị Hà mang thai. Tuy nhiên, do lao động vất vả nên chị bị sẩy thai.

Tối 9.11.2011, Bình đi uống rượu về, lấy cớ vợ không giữ được đứa con của mình nên gây chuyện. Chị Hà đang buồn bã, gã chồng “hờ” lại lớn tiếng chửi mắng nên liền cự cãi.

Trong lúc mâu thuẫn, Bình dùng ca nhựa đập vào đầu chị Hà. Vẫn chưa đủ, gã còn dùng chổi đánh trực tiếp vào đầu rồi bỏ mặc đi ngủ.

Hôm sau thức dậy, thấy tay chân chị Hà tái, lạnh, Bình liền cạo gió. Đến chiều chị Hà tử vong.

Hoảng sợ, Bình đã bỏ trốn. Bốn ngày sau thì gã ra đầu thú.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại