Quảng Nam: Tăng cường truy quét "vàng tặc"

hoanghuyen |

Càng về cuối năm, tình trạng khai thác vàng, khoáng sản trái phép ở các huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam càng diễn ra ào ạt, với cường độ cao.

Do bởi đa số chủ bãi và lao động khai thác vàng trái phép ở các tỉnh phía Bắc vào, vì thế để chuẩn bị cho những ngày nghỉ Tết dài, các đối tượng tập trung "đánh nước rút", bất chấp thời tiết mưa lạnh.

Thượng tá Huỳnh Sông Thu, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết: Mặc dù bận rộn nhiều công việc, nhưng các tổ công tác của đơn vị vẫn luân phiên bám sát địa bàn các huyện miền núi, chủ yếu các điểm nóng khai thác vàng trái phép, như: Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức... để truy quét, đẩy đuổi vàng "tặc".

Trong năm 2010, CSMT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an các huyện, xã tổ chức hơn 30 đợt truy quét, đẩy đuổi đối tượng khai thác vàng trái phép, lập biên bản gần 100 trường hợp vi phạm, với số tiền xử phạt gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình trạng khai thác vàng, khoáng sản trái phép chỉ lắng xuống khi có sự vào cuộc của lực lượng Công an, sau đó lại tái diễn bằng nhiều hình thức tinh vi hơn. Điều đáng nói là hiện có một số lãnh đạo cấp xã, huyện tùy tiện cho khai thác vàng đã làm cho sự việc càng thêm phức tạp...

Lực lượng Công an tuần tra phát hiện xử lý một điểm khai thác vàng trái phép ở huyện Phước Sơn.

Để tăng cường hiệu quả công tác, song song với việc truy quét, đẩy đuổi đối tượng khai thác vàng trái phép, CSMT còn chú trọng đến tuyên truyền pháp luật cho người dân để nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên, khoáng sản quốc gia. Thượng tá Thu khẳng định: Người dân ý thực về việc bảo vệ tài nguyên là bảo vệ cuộc sống của chính họ thì sẽ giúp chính quyền và các lực lượng chức năng sớm ngăn chặn và đẩy lùi được hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Theo CAND

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại