Quán cơm gia đình kiêm dịch vụ karaoke ôm và "đi khách"

Khánh Hà |

Dưới danh nghĩa quán cơm gia đình, Hồng Cẩm mở chui mấy phòng hát karaoke, cho chân dài phục vụ. Nếu khách có nhu cầu, nhân viên của Cẩm sẵn sàng đi nhà nghỉ phục vụ.

Theo thông tin trên báo Tây Ninh Online, gần 1 năm nay, quán ăn gia đình Hồng Cẩm ở khu phố Lộc Thành, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, do Phạm Thị Hồng Cẩm (SN 1983) làm chủ gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhưng phải mất thời gian theo dõi quy luật hoạt động, cảnh sát mới bắt quả tang những vi phạm của quán này.

Theo cơ quan điều tra, ngày 22/6, trinh sát đã bắt quả tang quán ăn gia đình có hoạt động karaoke. Hai phòng hát của quán có nhân viên mặc hở hang phục vụ khách.

Cùng thời điểm đó, cảnh sát phát hiện tại nhà nghỉ Chánh Tính gần quán ăn có một đôi nam nữ mua bán dâm. Gái bán dâm thừa nhận là nhân viên của quán Hồng Cẩm.

Cô gái này khai nhận, sau khi tiếp các thượng đế ở phòng hát karaoke tại quán ăn gia đình Hồng Cẩm, khách có nhu cầu mua dâm thì nhân viên sẽ đi ra nhà nghỉ "gặp gỡ". Giá mỗi lần đi khách là 500 nghìn đồng.

Cơ quan chức năng đã xử lý quán cơm Hồng Cẩm vì các lỗi kinh doanh karaoke không phép, sử dụng nhân viên phục vụ tại phòng hát vượt quá số người quy định...

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại