"Phục kích" đại gia cướp hơn 100 ngàn USD

Việt Văn |

(Soha.vn) - Biết ông Thành đi nhận tiền ở nước ngoài gửi về, bọn chúng "phục kích" tại địa điểm giao tiền, sau đó chặn xe và cướp sạch tài sản của đại gia này.

Sáng ngày 21/4, TAND TP.HCM đã tuyên án băng nhóm cướp tài sản về tội danh “Cướp tài sản” gồm: Nguyễn Ngọc Anh (21 tuổi, quê Khánh Hòa) 20 năm tù; Võ Chí Công (24 tuổi, quê An Giang) 19 năm tù; Phan Văn Chung (27 tuổi, quê Tiền Giang), Lê Quang Tuấn (26 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Thanh Hùng (28 tuổi, quê TP.HCM) cùng lãnh án 18 năm tù.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 30/11/2012, ông Vòng Cẩm Thành nhận được điện thoại của một thanh niên tên Tài (chưa xác định được lai lịch) nói ra ngã tư đường số 7 và đường số 2, thuộc phường An Lạc A, quận Bình Tân nhận 147.000 USD do bà Vong Bun (dì ông Thành) gửi từ Campuchia về.

Ông Thành điều khiển xe máy đến địa điểm trên để nhận tiền. Đến nơi người thanh niên tên Tài đưa cho ông toàn bộ số tiền trên trong túi nilong màu đen, sau đó, ông này bỏ tiền vào trong cốp xe máy rồi đi về.

Các đối tượng tại phiên tòa chờ nghe tuyên án sáng nay.
Các đối tượng tại phiên tòa chờ nghe tuyên án sáng nay.

Trước đó, khoảng 18h ngày 28/10/2012, Phan Văn Chung đi làm về qua chợ Mỹ Nga thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân ghé mua đồ ăn thì gặp Nguyễn Minh Sang. Tên này rủ Chung đi uống cà phê ở quán gần đó. Tại đây, Sang rủ chung cùng đi cướp tài sản của ông Thành thì Chung đồng ý. Sau đó, Chung gọi thêm Võ Chí Công, Nguyễn Ngọc Anh và đồng bọn cùng tham gia.

Khoảng 16h30 phút ngày 30/10/2012, Sang đi cùng 1 thanh niên gặp nhóm của Chung và Ngọc Anh tại bãi đất trống trên đường Bến Lội, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Tại đây, Sang đưa cho Chung 2 roi điện, 1 roi sắt được bọc trong túi nilong màu đen. Cả nhóm hẹn gặp nhau tại ngã tư Hương Lộ 2 – Tây Lân (quận Bình Tân).

Đến 18h cùng ngày, nhóm này tập trung tại địa điểm trên cùng nhau bàn bạc và phân công nhiệm vụ cho từng người để chuẩn bị sẵn sàng đi cướp tài sản của ông Thành. Cả nhóm điều khiển xe máy chạy theo Sang đến giao lộ đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân đứng chờ ông Thành chạy xe đến để thực hiện cướp tài sản.

Khi thấy ông Thành nhận tiền xong đang trên đường về, bọn chúng liền chặn đường uy hiếp, đánh ngã xuống đường. Sau đó, tên Ngọc Anh liền lấy xe cùng số tiền của nạn nhân bỏ chạy. Những tên còn lại cũng bỏ chạy khỏi hiện trường, mặc cho nạn nhân truy hô: "cướp! cướp!"

Tên Ngọc Anh chạy xe đến đường Vành Đai Trong, quận Bình Tân thì bị cảnh sát giao thông đang tuần tra phát hiện, và truy đuổi và bắt giữ tên này. Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong thùng xe có 147.000 USD. Công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét và lần lượt bắt giữ Võ Chí Công, Lê Quang Tuấn, Phan Văn Chung, Nguyễn Thanh Hùng. Riêng hai đối Nguyễn Minh Sang, Trương Văn Út đã bỏ trốn, cơ quan công an đã ra lệnh truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX xét thấy đây là vụ án “Cướp tài sản” có tổ chức, được các nhóm đối tượng chuẩn bị khá công phu do đó, cần phải có bản án nghiêm minh để răn đe cho xã hội. Do đó, HĐXX đã tuyên các bị cáo mức án như trên.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại