Phát hiện gần 1 tấn pháo nổ lậu lớn nhất từ trước đến nay

Công an huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai vừa phát hiện vụ buôn bán pháo nổ do Trung Quốc sản xuất lớn nhất từ trước tới nay với tổng khối lượng lên tới gần 1 tấn.

Khoảng 17h30' ngày 10/01/2013 đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng tiến hành kiểm tra hành chính tại nơi ở của Huỳnh Thị Phương (SN1964, trú tại: thôn Phú Xuân - Gia Phú - Bảo Thắng - Lào Cai).

 
Số pháo lậu bị bắt giữ

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ trong bếp nhà Phương 12 kg pháo các loại do Trung Quốc sản xuất; phát hiện, thu giữ trên gác xép trong buồng ngủ 34 kg pháo, 140 súng nhựa, 19 kg đạn nhựa; phát hiện, thu giữ trong kho 224 kg pháo nổ.

Mở rộng vụ án Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của bà Đặng Thị Thuận (là mẹ đẻ của Phương), sinh năm 1936, trú tại: thôn Soi Giá - xã Gia Phú - huyện Bảo Thắng - Lào Cai. Thu giữ thêm 578 kg pháo các loại do Trung Quốc sản xuất.

Như vậy Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng đã thu giữ tổng số 848 kg pháo các loại, 140 khẩu súng nhựa, 19 kg đạn nhựa.

Qua đấu tranh khai thác, Huỳnh Thị Phương khai nhận toàn bộ số pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cơ quan Công an thu giữ ở trên bắt đầu mua thu gom ở cửa khẩu Quốc tế Lào Cai từ tháng 8/2012 đến nay, mục đích là để bán kiếm lời.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiến hành tạm giữ Huỳnh Thị Phương và Hà Thị Thủy (SN 1986, trú tại thôn Phú Xuân - Giá Phú- Bảo Thắng, là con dâu của Phương) và tiếp tục làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại