Phạm nhân Cù Huy Hà Vũ "bị hoang tưởng"

Lãnh đạo trại giam nơi ông Cù Huy Hà Vũ bị giam giữ khẳng định phạm nhân này "không ngược đãi" và ông Vũ "bị hoang tưởng"...

Bản tin thời sự phát trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sáng 16.6 cho biết: Thông tin phạm nhân Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực vì bị ngược đãi trong tù mà một số trang mạng xã hội đăng tải là hoàn toàn không có thật. Bác sĩ trại giam xác minh ông Vũ vẫn thường xuyên dùng thức ăn do gia đình tiếp tế.

Hình ảnh ông Cù Huy Hà Vũ đi lại trong trại giam - Ảnh: Hoàng Hà/ Vnexpress

Theo bản tin được VTV: "Những ngày gần đây trên một số trang mạng xã hội đưa tin phạm nhân Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực do bị ngược đãi trong trại giam số 5 của Bộ Công an, có địa chỉ tại H.Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Bác sĩ chuyên trách tại bệnh xá ở đây cho biết trên thực tế thì Cù Huy Hà Vũ không phải tuyệt thực vì phạm nhân này vẫn thường xuyên sử dụng nguồn thực phẩm do gia đình tiếp tế và từ chối, thậm chí tẩy chay khẩu phần ăn do trại giam cung cấp", theo bản tin VTV.

Ngoài ra, trong bản tin VTV còn cho biết phạm nhân này đã nói rằng ông không biết thông tin mình bị hành hung trong trại giam có “từ đâu ra”.

Chính phạm nhân Cù Huy Hà Vũ khẳng định chưa từng tố cáo ai hành hung hay ngược đãi mình từ khi tới trại giam và bản thân không biết thông tin đó từ đâu ra”, VTV đưa tin.

Theo VTV, lãnh đạo trại giam dự kiến “sẽ đề nghị Bộ Công an làm rõ đối tượng đã tung tin về việc Cù Huy Hà Vũ bị cán bộ trại giam hành hung”.

Liên quan đến thông tin này, dẫn lời đại tá Lê Duy Sáu, Phó giám thị trại giam, Vnexpress cho hay, ông Vũ bị "hoang tưởng".

Ảnh Hoàng Hà/ Vnexpress

"Việc Vũ từ chối ăn đồ của trại, chúng tôi thấy rất vô lý. Anh ta nói tuyệt thực là để phản đối cán bộ trực trại mở cửa buồng giam vào buổi sáng, gây gió lùa thẳng vào người, có thể làm anh ta chết. Việc này là hoàn toàn hoang tưởng", đại tá Sáu nói với Vnexpress.

Cũng trên tờ báo này, ông Sáu cho biết thêm: "Anh ta đòi gặp vợ 24 giờ. Tuy nhiên, theo thông tư 46 của Bộ Công an và Luật thi hành án hình sự thì chỉ khi nào phạm nhân cải tạo xếp loại khá, tốt trở lên mới được gặp vợ thêm giờ. Trường hợp đặc biệt, lập công trong cải tạo thì được gặp vợ 24 giờ. Nhưng Vũ không nhận tội theo quy định. Trong quá trình chấp hành án tù, Vũ xếp loại kém. Vì vậy, chúng tôi đề xuất không cho Vũ gặp riêng vợ và gặp 24 giờ".

Ông Cù Huy Hà Vũ được biết đến là "tiến sĩ luật học", con trai nhà thơ Huy Cận và là con nuôi nhà thơ Xuân Diệu. Ông Vũ bị nhà chức trách cáo buộc có hành vi "tuyên truyền chống nhà nước" và bị kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế tại địa phương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại