Ông Đoàn Văn Vươn không đồng ý với số tiền đền bù thiệt hại

Nhóm PV |

(Soha.vn) - Với tư cách là người bị hại, ông Đoàn Văn Vươn cho rằng số tiền định giá thiệt hại tài sản cho gia đình ông phải lớn hơn. Theo ông Vươn nếu biết sớm số tiền đền bù sẽ có đơn khiếu nại giải trình cụ thể.

Chiều nay, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự “Hủy hoại tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý trong 2 ngày 5-6/1/2012 tiếp tục diễn ra.

Đến 14 giờ 40, Hội đồng xét xử cho gọi hỏi rất nhiều nhân chứng để làm rõ ai là người đã gọi điện cho chủ đầm Kết và ra lệnh phá nhà ông Quý.

Theo nhân chứng Mai Công Nhìu, chiều ngày 5/1, tại khu nhà thanh niên xung phong ở xã Vinh Quang, ông Khanh phát lệnh cho các tổ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Chính ông Khanh là người trực tiếp chỉ huy, ông Hoa đôn đốc thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ.

Chủ đầm Vũ Văn Kết.
Chủ đầm Vũ Văn Kết.

Chủ đầm Vũ Văn Kết cho biết chiều 5/1 có nhận được điện của ông Hoan nói ban cưỡng chế đầm ông Vươn nhờ một việc. Ông Kết ra đầm gặp các ông Khanh, Hoan và Liêm. Ba bị cáo đã nhờ ông Kết gọi hộ 1 chiếc máy xúc để giải phóng mặt bằng nhà ông Vươn.

Các nhân chứng khác là Vũ Văn Dũng, Đào Quang Thụ và Bùi Thế Võ cũng nói ông Khanh là người chỉ đạo tháo dỡ.

Cùng tham dự phiên xét xử vụ án có các đại diện phía bị hại gồm: ông Đoàn Văn Vươn, sinh năm 1963 cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thương và em dâu Phạm Thị Báu (tức Hiền) là đại diện chủ đầm nuôi trồng thủy sản tại thôn Chùa Trên, xã Vinh Quang - Tiên Lãng - Hải Phòng.

Tại phiên tòa, với tư cách là người bị hại khi được nói về thiệt hại của gia đình mình trong vụ án này, bị hại Đoàn Văn Vươn không đồng ý với số tiền đền bù thiệt hại. Bản thân ông Đoàn Văn Vươn hôm nay ra tòa bị hại mới biết định giá hơn 290 triệu, nếu biết thì sẽ có đơn khiếu nại giải trình cụ thể. Bị hại Vươn cho rằng, số tiền phải lớn hơn.

Bị hại Phạm Thị Báu và Nguyễn Thị Thương cũng đều đồng ý với quan điểm của bị hại Đoàn Văn Vươn.

Bị cáo Nguyễn Văn Khanh - nguyên Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Văn Khanh - nguyên Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng tại tòa.

Một điều đáng chú ý, phát biểu tại toà, bị hại Đoàn Văn Vươn đề nghị HĐXX vận dụng tình tiết giảm nhẹ với ông Nguyễn Văn Khanh, còn những bị cáo còn lại cần tăng nặng.

Đến 16 giờ 30, tòa kết thúc phần xét hỏi. Dự kiến, phiên tòa sẽ tiếp tục vào sáng mai (9/4) với phần Viện kiểm sát luận tội và tranh tụng tại tòa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại