Nữ trưởng phòng ngân hàng bị bắt

thuydung |

Nguyễn Thị Lệ Đông,đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt khoảng 6,7 tỷ đồng.

Chiều 10/8, Công an tỉnh Phú Yên đã bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Lệ Đông, trú 125 Lê Lợi, thành phố Tuy Hòa.

nu-truong-phong-ngan-hang-bi-bat

Bà Nguyễn Thị Lệ Đông (giữa) bị bắt tạm giam.

Bà Đông đang là Trưởng phòng Quản lý và dịch vụ kho quỹ của một ngân hàng chi nhánh Phú Yên. Nghi can này bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản Nhà nước.

Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở và làm việc của bà Đông. Thông tin ban đầu cho biết, trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng, bà Đông đã chiếm đoạt tiền của cơ quan.

Được biết, bà Nguyễn Thị Lệ Đông là “cánh tay mặt” của nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Phú Yên Nguyễn Công, người vừa bị cách chức Giám đốc vào ngày 23/4/2012 do chưa hoàn thành trách nhiệm quản lý đối với hoạt động tín dụng, mắc nhiều sai sót trong chỉ đạo điều hành, dẫn đến phát sinh nợ xấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại