Những vụ án kinh hoàng vì “lô đề”

trangnguyen |

Khiếp sợ!

Nợ 3 tỉ tiền lô đề, suýt bị chặt tay 

Tháng 3-2012, anh Nguyễn Văn B, ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) chơi cờ bạc “lô-đề” và bị thua tới 3 tỷ đồng. Do đòi nợ nhiều lần không được, Thọ đã nhờ Khoát và một số đối tượng khác bắt giữ anh B đánh đập, ép viết 2 giấy vay nợ hơn 5 tỷ đồng.

Bọn bắt cóc yêu cầu gia đình anh B phải nộp cho chúng 500 triệu đồng, nếu không sẽ chặt đứt ngón tay của “con tin”.

19h ngày 11-6, Cảnh sát đã phát hiện anh B bị một nhóm 4 đối tượng giam giữ tại khách sạn LenLy, TP Hạ Long.

“Nghiện” lô đề, chuyên viên đăng kiểm lừa gần 50 tỷ đồng 

Chiều 8.6, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt Trần Thị Thu Thủy (42 tuổi, chuyên viên Cục Đăng kiểm, Bộ Giao thông vận tải) mức án tù chung thân vì tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ năm 2008 đến 2009, Thủy “nổ” với các đồng nghiệp trong cơ quan là gia đình mình có 2 công ty hoạt động kinh doanh bất động sản.

Thủy đã đề nghị các đồng nghiệp cho Thủy vay tiền với lãi suất cao.

Để tạo dựng lòng tin cho các nạn nhân, những lần đầu, Thủy trả gốc và lãi nhanh chóng. Trên thực tế, Thủy dùng tiền của người vay sau trả cho người vay trước.

Số tiền lừa được (gần 50 tỉ đồng), Thủy dùng chi tiêu cá nhân và chơi “lô đề”. Có ngày, nữ “siêu lừa” đốt 1-2 tỉ đồng vào xổ số, lô đề.

Giả danh nữ sỹ quan công an để lừa đảo 

Đêm 12-6, CAQ Đống Đa đã bắt đối tượng của vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Ngô Thị Hồng (1987, Quảng Ninh) gây ra.

Thông qua các mối quan hệ, anh Minh biết Hồng và được giới thiệu đang làm công an, có khả năng “chạy án”. Vợ anh Minh hiện đang bị giam giữ vì liên quan đến 1 vụ tàng trữ ma túy.

Vì vậy, anh Minh đã nhờ Hồng lo“chạy án”cho vợ thoát tội với giá 290 triệu đồng. Nhưng sau đó Hồng lẩn mất.

Công an đấu tranh với đối tượng Hồng

Cũng với thủ đoạn như trên, Hồng đã lừa đảo chạy việc để chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều người.

Trong các vụ lừa đảo, Hồng thường lấy tên giả là Phan Anh Việt, SN 1987, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội). “Nữ quái” này khai đã nhặt được giấy chứng minh nhân dân nêu trên, bóc ảnh cũ và dán ảnh mình vào đó để giả danh người khác đi lừa đảo.

Lý do gây ra các vụ lừa đảo nêu trên được Hồng khai do nợ nhiều tiền lô đề, cá độ bóng đá, nên đành liều.

Trang Anh (tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại