Những uẩn khúc trong vụ con dâu bóp cổ mẹ chồng đến chết

hoanghuyen |

CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã chuyển tội danh đối với bị can Lê Thị Tám từ giết người sang che giấu tội phạm.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã chuyển hồ sơ vụ án Huỳnh Văn Quyên phạm tội giết người, Lê Thị Tám phạm tội che giấu tội phạm (vừa được cho tại ngoại ngày 21-7) sang VKSND tỉnh Vĩnh Long. Với những mâu thuẫn trong kết luận điều tra lần này, liệu vụ án có được làm sáng tỏ?

Điểm đặc biệt trong kết luận điều tra lần này là CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã chuyển tội danh đối với bị can Lê Thị Tám từ giết người sang che giấu tội phạm nhưng lại không giải thích lý do chuyển đổi tội danh cũng như nguyên nhân vì sao trước đây bị can Tám nhận tội? (Trong khi hồ sơ thể hiện ban đầu bị can Quyên không nhận tội nhưng khi bị can Tám khai nhận đã đè chân để Quyên bóp cổ mẹ chồng, từ đó Quyên mới nhận tội).

Bên cạnh lời khai của nhân chứng Trần Thị Ngọc Yến (người có nhiều lời khai bất nhất ngay từ giai đoạn điều tra cho đến phiên tòa phúc thẩm), trong kết luận điều tra mới xuất hiện thêm nhân chứng thứ hai là anh Dương Quang Phuông (viết đơn tố giác sau khi vụ án xảy ra đã hơn 3 năm và sau khi phiên tòa phúc thẩm hủy án) và 6 nhân chứng ở cùng buồng giam từng nghe bị can Quyên - Tám kể lại chuyện giết mẹ. Những nhân chứng này hầu hết không nhớ số buồng giam và tên những người bị giam chung, vậy mà họ nhớ rất chi tiết từng lời tâm sự về việc giết mẹ của Quyên - Tám, đặc biệt nhớ cả tên ấp, xã - nơi cư ngụ của hai bị can này (?!).

Theo đó, cả 6 nhân chứng đều khai nghe Quyên - Tám kể lại vì Quyên tức giận nên bóp cổ mẹ chết, tuy nhiên trong đó có nhân chứng khai Quyên kể bóp cổ mẹ nhưng mẹ vùng vẫy nên gọi vợ đến đè hai chân, có nhân chứng lại khai Quyên bóp cổ mẹ chết rồi gọi vợ đè hai chân. Cả hai lời khai này đều khó có thể chấp nhận. Bởi nếu vì tức giận dẫn đến bóp cổ mẹ, một người đàn ông 45 tuổi, cao 1,80 m, nặng gần 90 kg trong trạng thái tinh thần tức giận, bóp cổ một người già gần 80 tuổi, vì sao không để lại một dấu vết nào trên thân thể nạn nhân như kết luận pháp y? Còn nếu bóp cổ mẹ chết rồi, Quyên còn kêu vợ đến đè chân để làm gì? Vậy vì sao các nhân chứng đưa ra những lời khai này? Sự thật nằm ở đâu?

Theo Nld.com.vn

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại