Nhóm cascadeur yêu cầu cảnh sát khởi tố vụ án bị đâm chém

Khánh Hà |

Nhóm cascadeur TP.HCM đã yêu cầu Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án nhóm này bị côn đồ tấn công. Cảnh sát xác định nguyên nhân do mâu thuẫn tại quán nhậu.

Theo thông tin mới nhất trên tờ Công an Nhân Dân, Đại tá Phan Minh Tấn - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, 4 casadeur TP.HCM bị tấn công tối 29/6 là do mâu thuẫn từ quán nhậu.

Khuya ngày 29/6, sau khi kết thúc chương trình biểu diễn, nhóm cascadeur đến từ TPHCM đã đi ăn tại một quán trên đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

Khi nhóm cascadeur trên đường về khách sạn thì bị nhóm người lạ chặn xe taxi, đâm chém.

Hậu quả, anh Trần Như Thục bị chấn thương nặng khắp người; anh Lê Quế Lâm (32 tuổi) bị chém rất nhiều nhát vào người, anh Nguyễn Đình Trọng (27 tuổi) và Đặng Phi Long (23 tuổi) cũng bị nhiều thương tích.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát cho biết, tại quán nhậu, nhóm anh Thục có to tiếng với một nhóm khác (không rõ tên tuổi, đến từ đâu).

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, camera an ninh từ quán ăn cho thấy khi còn trong quán hai nhóm thanh niên ngồi cách xa nhau, không thấy có biểu hiện mâu thuẫn.

Khi ra khỏi quán thì hai bên có đứng gần nhau, có vẻ xích mích, một phụ nữ đẩy người thanh niên đi xe máy rời xa khỏi nhóm cascadeur.

Nhóm Thục yếu thế, leo lên taxi chạy về khách sạn thì tiếp tục bị chặn đánh giữa đường. Côn đồ hung hãn đập phá taxi, tấn công nhóm anh Thục.

Nhóm anh Thục khai báo vụ việc với cảnh sát. Ảnh Tuổi trẻ

Nhóm côn đồ đập xe taxi khiến tài xế sợ bỏ chạy. Cả 4 người nhóm anh Thục bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trước yêu cầu khởi tố vụ án của nhóm bị hại, Công an TP. Cần Thơ đang ráo riết truy tìm thủ phạm, hung khí nhóm này gây án để có cơ sở lập hồ sơ giải quyết.

Đại tá Phan Minh Tấn cho biết trên báo Công an Nhân dân: “Nhóm cascadeur đã yêu cầu khởi tố vụ án, xử lý theo pháp luật.

Rất tiếc là nhóm cascadeur này đã có rượu trong người nên không nhớ rõ các đối tượng tấn công là ai. Bên tấn công nhóm cascadeur cũng đã uống rượu trước khi gây ra vụ việc”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại