Nguyên nhân Cảnh sát 113 nổ 5 phát súng trong vũ trường ở Cần Thơ

Nguyễn Song |

Trong lúc đang vui chơi, một vị khách đã đòi lên chỉnh âm nhạc của vũ trường nhưng bảo vệ ngăn cản dẫn đến va chạm. Cảnh sát 113 đã phải nổ 5 phát súng để yêu cầu bảo vệ mở cửa.

Theo thông tin trên trang Tuổi trẻ, khoảng 22g ngày 28/6, xảy ra vụ ẩu đả, hỗn loạn giữa một nhóm khách, trong đó có người là Công an của Hà Nội và lực lượng bảo vệ của vũ trường V18 Club (P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khiến một số người xây xát.

Vụ ẩu đả xảy ra bên trong vũ trường khoảng 20 phút rồi hai nhóm người tiếp tục kéo xuống đường Hai Bà Trưng để tiếp tục cuộc hỗn chiến đã khiến nhiều du khách tham quan ở khu vực bến Ninh Kiều hoảng sợ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, đội cảnh sát 113 đang làm nhiệm vụ gần đó đã tiếp cận hiện trường để trấn áp nhóm người. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra khá lớn nên các cán bộ đã nhờ lực lượng 114 phản ứng nhanh đến chi viện.

Do sự hỗn loạn nên các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát 113 đã phải nổ 5 phát súng chỉ thiên để chấn áp các đối tượng.

Bên trong vũ trường V18 (Ảnh: Facebook)
Bên trong vũ trường V18 (Ảnh: Facebook)

Xác nhận có vụ ẩu đả xảy ra tại vũ trường V18, nhưng Giám đốc công an TP Cần Thơ khẳng định vụ việc không liên quan gì đến nhóm khách là CSGT của Công an Hà Nội. Một cán bộ CSGT của CA Hà Nội bị thương là do can ngăn vụ xô xát.

Chiều 29/6, trao đổi với Báo Người Lao Động, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung , Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng khẳng định không có chuyện công an Hà Nội tham gia ẩu đả trong vũ trường V18 Club tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

“Có một số anh em nghỉ mát trong đó, tối qua (28/6) có 2 anh em đến đó uống nước nhưng chỉ là nhân chứng thôi, không liên quan đến vụ ẩu đả” - Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định.

Nguyên nhân và diễn biến thực sự của vụ việc cũng được vị đại diện này chia sẻ trên trang Pháp luật TPHCM.

“Thời điểm này bảo vệ phía dưới cổng vũ trường đã đóng cửa lại để ngăn không cho khách bên ngoài vào và có người đã trình báo vụ việc với lực lượng Cảnh sát 113 đang chốt trực gần đó.

Cảnh sát 113 có mặt nhưng cửa vũ trường (là cửa sắt cuốn-PV) đóng kín, gọi cửa không ai mở bên Cảnh sát 113 nổ 5 phát súng chỉ thiên là đạn mã tử nhằm yêu cầu mở cửa.

Khi lực lượng vào trong đã đưa người khách đòi chỉnh âm thanh lúc này bị thương nhẹ đi BV khâu vết thương, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết vụ việc” – Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ trả lời phỏng vấn báo Pháp luật TP HCM.

Hiện cơ quan chức năng đã làm việc với một số nhân chứng liên quan và các bảo vệ của vũ trường liên quan đến vụ việc.

Đoạn clip về vụ hỗn chiến được đăng tải trên mạng trước đó:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại