Người phụ nữ vận chuyển 1 yến sừng nghi là bò tót

Ngọc Tú |

Kiểm tra chiếc xe máy tay ga mà Phượng đang di chuyển, cảnh sát phát hiện 1 bao tải chứa 10kg sừng động vật nghi là của bò tót.

Sáng 14/1, trung tá Nguyễn Trường Giang - Đội trưởng Đội CSGT 1-48 (phòng CSGT công an tỉnh Nghệ An), cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang đối tượng Lê Thị Phượng (25 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang vận chuyển 10kg sừng động vật, nghi là của bò tót.

Trước đó, từ nguồn tin mật báo về việc có 1 đối tượng nữ đang có nghi vấn vận chuyển số lượng lớn sừng động vật hoang dã giống tê giác đi tiêu thụ. Lập tức, tổ công tác CSGT 1-48 đã triển khai phương án mật phục bắt quả tang.

Trưa 13/1, phát hiện 1 phụ nữ đang di chuyển trên quốc lộ 48, đoạn qua xã Diễn Đoài (Diễn Châu) trùng với những nghi vấn báo về, tổ công tác lập tức ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra trên xe, cảnh sát phát hiện có một bao tải màu trắng trong đó có đựng 8 chiếc sừng động vật hoang dã có trọng lượng 10kg. Theo các chiến sĩ cảnh sát, những chiếc sừng này đang được nghi vấn là sừng của loài bò tót quý hiếm.

Tại cơ quan công an, đối tượng nữ này khai tên Lê Thị Phượng (25 tuổi, trú xóm 10, xã Bắc Diễn Lâm, huyện Diễn Châu). Phượng khai nhận vận chuyển thuê số sừng động vật trên cho một người đàn ông lạ mặt với giá 500.000 đồng.

Hiện Đội CSGT 1-48 đã lập văn bản và tiến hành bàn giao đối tượng cùng tang vật cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại