Bảo mẫu túm tay chân, đạp bé trai 18 tháng tuổi chết trên nền nhà

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Sau khi làm rơi cháu Long xuống nền nhà, Nhờ lại nhẫn tâm dùng chân đạp mạnh lên ngực và bụng bé khiến cháu khóc thét và tử vong sau đó.

Ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, lực lượng này đang tạm giữ đối tượng Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra làm rõ về hành vi “giết người”.

Điều khiến người dân vô cùng căm phẫn là nạn nhân mà Nhờ ra tay đánh đập khiến cháu tử vong là Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi).

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, cháu Long là con trai duy nhất của vợ chồng anh Đỗ Trọng Đức (27 tuổi, quê Bình Định) và chị Võ Thị Huyền (24 tuổi, quê Nghệ An)

Khu nhà trọ nơi Nhờ ra tay tàn độc với cháu Long
Khu nhà trọ nơi Nhờ ra tay tàn độc với cháu Long

Được biết, vợ chồng anh Đức thuê nhà trọ ở tổ 9, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức để ở. Do cả 2 đều đi làm nên gửi cháu Long cho Nhờ (cũng ở trọ gần đó vài trăm mét) làm bảo mẫu với giá 1,5 triệu/tháng.

Sáng ngày 16/11, trong lúc bảo mẫu Nhờ cho cháu Long ăn cơm thì bé khóc. Lúc này, Nhờ xách tay, chân cháu Long lên để dọa rồi làm cháu té xuống nền nhà khiến bé khóc thét lên. Tàn nhẫn hơn, người phụ nữ tàn độc này còn dùng chân đạp mạnh nhiều lần lên ngực và bụng bé Long.

Gây án xong, Nhờ bỏ mặc cháu bé rồi đi vào nhà vệ sinh. Khi quay ra thì thấy cháu Long nằm bất động trên nền nhà nên Nhờ vội nhờ người dân chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân Miền Đông (quận 9) nhưng cháu Long đã tử vong trước đó.

Đối tượng Hồ Ngọc Nhờ bị bắt giữ tại cơ quan điều tra
Đối tượng Hồ Ngọc Nhờ bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Sự việc nhanh chóng được cấp báo cho cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm tử thi của Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức cho biết, cơ thể cháu Long bị thương ở vùng đầu, mặt, cổ, ngực bị bầm tụ máu dưới da, khoang màng phổi có máu; dập và rách phổi, bầm túi máu vùng đáy tim, ổ bụng có máu tụ quanh gan…

Hiện Công an quận Thủ Đức đang lập hồ sơ để bàn giao đối tượng này về Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, cả 2 vợ chồng anh Đức là công nhân nghèo, cháu Long là đứa con trai đầu lòng và duy nhất của họ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại