Người nước ngoài 'ảo thuật' trộm tiền ở miền Tây

vytran |

Một phụ nữ ở Tiền Giang bán hàng cho vị khách ngoại quốc nhưng khi thối lại tiền phát hiện mất một triệu đồng.

Đại tá Đặng Quang Minh - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang - cho biết vừa ra quyết định phạt hành chính một thanh niên quốc tịch Iran là Ahmadi Rasoul (18 tuổi) vì lừa chủ tiệm bách hóa ở xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước (Tiền Giang).

Một băng cướp tiền người Iran sa lưới ở Quảng Nam. Ảnh: Đăng Khoa

Theo trình bày của bị hại, tối 12/2 có một ôtô biển số TP HCM ghé tiệm của chị. Người đàn ông ngoại quốc trong xe bước ra mua vài hộp mì, sữa và xà phòng trị giá 60.000 đồng. Sau khi khách đưa 500.000 đồng, chủ tiệm thối lại tiền thừa nhưng người đàn ông này xua tay, yêu cầu đưa hết xấp tiền trên tay chị để chọn lấy những tờ giấy bạc “ưng ý”.

Sau khi khách trả lại xấp tiền, chủ tiệm phát hiện mất một triệu đồng nên kêu chồng đuổi theo đòi lại đồng thời báo công an địa phương. Lúc đuổi kịp, vị khách ngoại quốc trong ôtô đồng ý trả lại một triệu đồng nhưng chồng chị Liên yêu cầu vào trụ sở công an xã gần đó làm việc. Tuy nhiên, trong lúc chuẩn bị lập biên bản, Ahmadi Rasoul lên xe nổ máy chạy đi song bị giữ lại ngay sau đó.

Đối với những người đồng hương của Ahmadi Rasoul có mặt trên xe, cơ quan điều tra xác định định chỉ là người đi cùng nên đã trả giấy tờ cho họ.

Theo Thiên Phước

Vnexpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại