Người đàn bà không chịu hoàn lương

Hưng Đình |

Đây là lần thứ 3 Nguyễn Thị Chí (SN 1971) trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ đứng trước vành móng ngựa. Cả ba lần đều cùng một tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 20/5/2005, Nguyễn Thị Chí bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 7 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 29/3/2010, Chí chấp hành xong án phạt tù. Trở về địa phương, các con của Chí đã khôn lớn và đi làm ăn kiếm sống nên thị lại trở về với “nghề” cũ rồi bị bắt.

Ngày 24/11/2011, Chí tiếp tục bị TAND huyện Tân Kỳ xử phạt 36 tháng tù cũng với tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Sau 3 năm chấp hành xong bản án, Chí mãn hạn tù trở về nhà. Tưởng chừng sau những năm tháng cải tạo trong trại giam, Chí sẽ hướng thiện, làm lại cuộc đời. Nhưng “ngựa quen đường cũ”, Chí lại phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Thị Chí tại phiên tòa

Khoảng đầu tháng 4/2015, có hai thanh niên đến nhà Chí đặt mua hêrôin. Chí đã không bỏ qua “cơ hội” để kiếm tiền nên đồng ý ngay và hẹn khi nào có “hàng” sẽ liên lạc.

Sau đó, Chí đi một mình lên huyện Quế Phong gặp và hỏi mua ma túy của một người đàn ông không rõ danh tính. Tại đây, người này đưa cho Chí một gói hêrôin và bảo đưa về làm mẫu cho “khách” thử, nếu đồng ý thì điện thoại để đưa xuống.

Chí liền cầm gói ma túy về nhà  đưa cho hai thanh niên thử, sau đó chúng đặt mua của Chí 2 cây hêrôin.

Tuy nhiên, Chí chỉ đủ tiền mua 1 cây. Ngày 10/4/2015, Chí điện thoại cho người đàn ông lạ mặt ở Quế Phong mang “hàng” xuống.

Đến 17 giờ cùng ngày, hai người hẹn nhau tại khu vực khe Ba Cầu, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ để giao nhận “hàng”. Chí đưa cho người đàn ông 25 triệu đồng để mua 1 cây hêrôin rồi mang về nhà mình cất giấu.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi Chí chưa kịp bán lại số “hàng” trên cho “khách” thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 1 cây hêrôin có trọng lượng 44,08 gam.

Bị bắt quả tang, cộng với 2 tiền án trước đó, đại diện Viện KSND Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Chí là tái phạm nguy hiểm và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án từ 15 - 16 năm tù.

Sau khi xem xét tình tiết vụ án, trên cơ sở chứng cứ thu thập được và quá trình tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Chí 12 năm tù giam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại