Người bị thương, kẻ đi tù vì câu nói ngây ngô của trẻ

Lâm Phương |

Hai gia đình có họ hàng với nhau nhưng phải đưa nhau ra tòa vì mâu thuẫn xuất phát từ câu nói vu vơ của trẻ con, để người phải ngồi tù, tình cảm hai bên khó hàn gắn lại

Ngày 9/9, TAND quận 12, TP.HCM đã mở phiên xử vụ án “tụt quần trẻ con” và tuyên phạt ông Lê Văn Sớm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án vợ chồng ông Nguyễn Xuân Hà và ông Lê Văn Sớm có họ hàng với nhau và cùng quê ở Vĩnh Phúc, cùng vào quận 12, TP.HCM sinh sống, làm ăn. Theo vai vế trong họ thì vợ chồng ông Hà gọi ông Sớm là cậu.

Ông Hà có người con trai út tên Phúc (sinh năm 2006) hàng ngày thường sang nhà ông Sớm chơi. Ông Sớm hay chọc ghẹo Phúc bằng cách tụt quần cháu.

Ông Nguyễn Xuân Hà có mặt tại tòa
Ông Nguyễn Xuân Hà có mặt tại tòa

Tối ngày 21/9/2013 khi thấy bố mẹ chuẩn bị đi chơi thì Phúc nói: “Đi đâu thì đi, đừng sang nhà ông Sớm, ông ta sẽ tụt quần mẹ!”. Nghe con nói vậy ông Hà quay lại hỏi đứa con trai “Sao mày lại nói thế?”

Nghi ngờ từ câu nói của đứa con trai nên trên đường đi chơi về ông Hà hỏi vợ “Sao thằng Phúc lại nói thế? Làm gì không cẩn thận, để nó nhìn thấy hết chớ gì?”. Bị chồng hỏi vậy nhưng vợ ông Hà không trả lời.

Ngày 22/9/2013 đón con ở trường về ông Hà đưa vào quán cà phê mở điện thoại ghi âm và hỏi chuyện thì Phúc trả lời: “Hôm đó con đang xem phim hoạt hình, con chán quá nên con giờ o mớ”. Ông Hà hỏi lại “Giờ o mớ là thế nào?”. Phúc  “Bố tự hiểu đi!”. Ông Hà “Thế việc xảy ra vào ngày nào?”, Phúc “Lâu rồi, con không nhớ ngày, con chỉ nhớ chuyện thôi”.

Ông Lê Văn Sớm bị tuyên phạt 6 tháng tù

Ông Lê Văn Sớm bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích

Từ câu nói vu vơ con trai khiến không khí gia đình ông Hà căng thẳng. Vợ ông Hà sang gọi vợ chồng ông Sớm qua để nói chuyện. Tuy nhiên càng nói chuyện thì mâu thuẫn giữa ông Sớm và ông Hà càng tăng lên vì mỗi người đưa ra yêu cầu riêng của mình.

Hai bên lời qua tiếng lại thì bất ngờ ông Sớm gạt ấm trà đặt trên bàn khiến ông Hà bị rách da trên chán ảnh hưởng thẩm mỹ, tỉ lệ thương tật 10%.

Mâu thuẫn chưa giải quyết được nay thêm trầm trọng, ông Hà gửi đơn yêu cầu khởi tố ông Sớm tội cố ý gây thương tích.

Tòa án nhân dân quận 12 đã mở phiên tòa xét xử ông Sớm về tội cố ý gây thương tích. Tại tòa HĐXX tuyên phạt ông Sớm 6 tháng tù giam và buộc bồi thường 12 triệu đồng. Phiên tòa kết thúc những người tham dự đều tỏ ra tiếc nuối khi cho rằng chỉ vì câu nói vu vơ của trẻ con mà khiến hai gia đình có họ hàng với nhau phải đưa nhau ra tòa để người phải ngồi tù, tình cảm hai bên sứt mẻ khó hàn gắn lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại