Ngồi tù vì… người yêu “nhí” tố làm “chuyện người lớn”

havan |

Triều dùng tay cởi quần áo của T., quần áo của mình rồi làm “chuyện vợ chồng” ngay tại quán nước.

Đó là bị cáo Trần Châu Thanh Triều (SN 1990, trú tổ dân phố Nghĩa Trung, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) vừa bị TAND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) xử phạt 3 năm tù về tội giao cấu với trẻ em và buộc bồi thường cho người bị hại 10 triệu đồng.

Theo cáo trạng, giữa Triều và cháu Bùi Thị Phương T. (14 tuổi) thường trú tại tổ dân phố Nghĩa Trung, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm có tình cảm yêu đương với nhau. Khoảng 20h30’ ngày 14/2/2012, Triều, T. đi chơi về ngang qua quán nước của ông Lữ Minh Hồng (đối diện Trường THPT Nguyễn Huệ), thuộc tổ dân phố Nghĩa Nam, thị trấn Cam Đức. Do thấy quán của ông Hồng không có cửa, không có người trông coi và tối nên Triều rủ T. vào quán tâm sự, T. đồng ý.

Ngồi tù vì… người yêu “nhí” tố làm “chuyện người lớn” 1

Ảnh mang tính minh họa.

Nói chuyện được khoảng 5 phút thì Triều dùng tay cởi quần áo của T., quần áo của mình rồi làm “chuyện vợ chồng” ngay tại quán nước. Sau khi thỏa mãn cả hai tự mặc quần áo đi về.

Khoảng một tuần sau, vào buổi tối cũng tại quán nước ông Hồng, Triều lại tiếp tục làm “chuyện vợ chồng” với T. một lần nữa rồi quất ngựa truy phong đi tìm bóng hồng khác.

Thấy vậy, ngày 15/3/2012, T. cùng gia đình làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với Triều. Ngay sau đó, Triều bị bắt giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại