Ngồi chơi ở đường, nhóm thanh niên bị người lạ truy sát

Ngọc Tú |

Sau khi nhắc nhở 2 thanh niên đừng bóp cỏi inh ỏi đêm khuya, anh Duyên cùng nhóm bạn bị 2 người này cầm dao truy sát khiến 3 người thương vong.

Sáng 16/9, công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến anh Hà Văn Duyên (19 tuổi, trú xã Nghĩa Trung) bị giết hại vào đêm 14/9.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20h30 tối 14/9, anh Hà Văn Duyên cùng nhóm bạn đang ngồi chơi ở đường làng thuộc xóm Đồng Be (xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An).


Đoạn đường liên thôn, nơi 2 đối tượng dùng dao truy sát nhóm thanh niên đang ngồi chơi ở đường.

Đoạn đường liên thôn, nơi 2 đối tượng dùng dao truy sát nhóm thanh niên đang ngồi chơi ở đường.

Lúc này, phát hiện 2 thanh niên đi trên 1 chiếc xe máy dù chạy trên đường làng nhưng phóng rất nhanh và bóp còi inh ỏi nên nhóm bạn anh Duyên nhắc nhở “tối rồi đừng bóp còi để dân làng đi ngủ”. Nghe thấy thế, 2 thanh niên lạ mặt trên bất ngờ dừng xe lại.

Chưa kịp nói câu gì, 2 thanh niên kia tay cầm theo dao liền chạy xông vào chỗ nhóm bạn anh Duyên đang ngồi. Quá hoảng sợ, nhóm người này đã bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, do không chạy thoát, anh Duyên đã bị 2 thanh niên trên dùng dao đâm vào bụng gục tại chỗ.

Nghe tiếng kêu cứu la hét, anh Hà Văn Lực và anh Vi Văn Tám (cùng SN 1979) đang ngồi trong nhà gần đó chạy ra để can ngăn thì bị hai đối tượng trên dùng dao đâm khiến cả hai bị thương tích.

Rất đông người dân đến để chia sẻ với gia đình nạn nhân.
Rất đông người dân đến để chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, cả 3 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân Duyên đã tử vong. Riêng anh Lực và anh Tám bị thương ở cánh tay, đứt gân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Nhận được thông tin vụ việc, công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Riêng các đối tượng, sau khi gây án đã lên xe bỏ chạy nhưng ngay sau đó bị dân làng rượt đuổi và bắt giữ bàn giao lại cho cơ quan công an.

Điều đáng nói, sau khi xảy ra vụ việc, người thân mới nhận ra 2 đối tượng cũng là người anh em họ hàng với nạn nhân.
Điều đáng nói, sau khi xảy ra vụ việc, người thân mới nhận ra 2 đối tượng cũng là người anh em họ hàng với nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận là Ngân Văn Hoàn (SN1983) và Ngân Văn Dũng (SN1987) cùng trú tại khối 7, phường Long Sơn, TX. Thái Hòa, Nghệ An.

Điều đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, người thân mới nhận ra 2 đối tượng trên cùng là người anh em họ hàng với nạn nhân Hà Văn Duyên.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình anh Duyên rất khó khăn. Bố đã mất cách đây 4 năm vì bệnh hiểm nghèo. Thu nhập chủ yếu chỉ dựa vào nông nghiệp. Anh Duyên vừa tốt nghiệp THPT nhưng vì gia đình khó khăn nên anh không nạp hồ sơ để đi học tiếp.

Hiện công an huyện Nghĩa Đàn đã đưa hai đối tượng Hoàn và Dũng về trụ sở tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại