Nghi can số 3 vụ thảm sát ở Bình Phước: "Em sợ nó giết cả nhà em"

Trang Anh |

Tại cơ quan điều tra, Thoại khai không dám báo công an ngay sau đêm gây án bất thành vì thấy Dương rất quyết tâm nên sợ bị trả thù.

Thân thiết vì thấy Dương khá tử tế và dư giả về tiền bạc

Liên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước, ngày 9/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với Trần Đình Thoại (SN 1988, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “giết người” và “cướp tài sản".

Công an tỉnh Bình Phước cho biết đến ngày 18/8, nghi can Trần Đình Thoại đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Thoại là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em trai, bố đã mất sớm nên kinh tế vô cùng khó khăn. Cả Thoại và 2 anh đều nghỉ học từ sớm để đi kiếm tiền. Thoại học hết lớp 9 rồi lên Sài Gòn học nghề điện lạnh nhưng sau đó lại đi phụ quán ăn của bà con ở Sài Gòn.

Theo lời khai của Thoại, đối tượng này quen biết Nguyễn Hải Dương vào khoảng tháng 5/2015 trong một lần đi uống nước chung với người em ở quận Gò Vấp, TP HCM.

Qua trò chuyện, Thoại thấy Dương là người khá tử tế và cũng dư giả về tiền bạc nên sau đó 2 người thân thiết hơn.

Dương kể cho Thoại nghe về chuyện hùn vốn mua lô cao su ở Tây Ninh và cần mua 1 khẩu súng để phòng thân vì khu này giáp biên giới, có nhiều cướp. Thoại thấy thế đã hướng dẫn Dương lên mạng để tìm mua súng điện.

2 nghi can Hải Dương và Vũ Văn Tiến

2 nghi can Vũ Văn Tiến (trái) và Nguyễn Hải Dương

Đến tháng 6, trong một lần tiếp tục uống cà phê, Dương than vãn với Thoại rằng bị gia đình bạn gái quỵt tiền làm ăn hơn 300 triệu đồng. Dương rủ Thoại đến nhà bạn gái mình để cướp lại số tiền với lời hứa hắn chỉ lấy đủ 300 triệu, còn lại là của Thoại hết.

Lúc đầu, Thoại định từ chối nhưng do bí tiền nên đối tượng này đồng ý. Kế hoạch đã được Dương lên chi tiết.

Chỉ mong nạn nhân không ra mở cửa

Đúng kế hoạch ban đầu, khoảng 23 giờ 30 ngày 3/7, Dương mượn xe máy chở Thoại từ huyện Hóc Môn (TP.HCM) đến nhà ông Lê Văn Mỹ (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành).

Trên đường đi, Dương nói cho Thoại nghe chi tiết quá trình gây án như sau: Khi cháu Dư Minh Vỹ (SN 2001, là cháu ông Mỹ) ra mở cổng thì sẽ lao đến khống chế để vào nhà lên lầu không chế 2 người con gái.

Tiếp theo, cả 2 sẽ xuống tầng trệt khống chế vợ chồng ông Mỹ bắt mở két sắt lấy tiền và tẩu thoát.

Theo thông tin trên trang Công an TPHCM, trong lúc bàn kế hoạch Dương còn nói rằng rất hận ông Mỹ nên sẽ giết ông này.

Thoại nghe thấy thế đã nói rằng chỉ cướp thôi, chứ giết người thì đối tượng không dám. Tuy nhiên, lúc này Dương trấn an “lấy tiền xong anh ra ngoài trước còn để em xử cho”.

công an, đối tượng, điều tra, vụ án, cơ quan điều tra, hành vi, thảm sát Bình Phước, giết 6 người, nghi can Trần Đình Thoại

Nghi can Trần Đình Thoại (Ảnh: PL TPHCM)

Thoại tiếp tục khai rằng khi biết ý định giết người của Dương, nghi can này đã muốn quay về nhưng do đi chung xe nên chỉ dám ngồi im phía sau.

“Lúc đó em chỉ cầu mong cho người thanh niên trong nhà không ra mở cửa thì Dương sẽ không hành động được”, trang Công an TP HCM trích lời nghi can Thoại.

Đúng như mong muốn của Thoại, gần 2h ngày 4/7, Thoại và Dương đến trước cổng nhà ông Mỹ nhưng không thấy em Vỹ ra mở cửa. Thấy vậy, Thoại giục Dương đi về nhưng Dương chần chừ đến hơn 3h sáng mới chịu quay về Hóc Môn.

Hôm sau, khi thấy Dương tiếp tục gọi, Thoại sợ nên từ chối với lý do bà nội bị bệnh nặng, phải về quê gấp.

Không lôi kéo được Thoại, Dương đã lừa người bạn Vũ Văn Tiến (SN 1991, quê Bình Phước) cũng với lý do đi cướp tài sản nhà ông Mỹ, sẽ có rất nhiều tiền và được Tiến đồng ý tham gia.

Khi được hỏi vì sao biết được ý đồ giết người của Dương mà không báo với công an ngay sau đêm đầu tiên, Thoại nói rằng: “Em thấy Dương nó rất quyết tâm nên nếu em báo sợ nó thù và giết cả nhà em”.

“Do mấy ngày đó em thường xuyên tránh né Dương và đến mãi ngày 10/8, khi Dương bị bắt thì mới biết Dương đã ra tay sát hại tới 6 người trong ngôi nhà đó”, Thoại giải thích cho hành động không báo công an khi vụ án xảy ra.

“Quá trình điều tra, Thoại khai nhận thành khẩn và tỏ ra hối hận vì không sớm tố giác hành vi của Dương đã dẫn đến cái chết thương tâm cho cả gia đình ông Mỹ.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để có thể sớm truy tố và xét xử” - một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước nói trên trang Pháp luật TP HCM, .

Hồ sơ vụ án

Do bị con gái ông Mỹ là chị Lê Thị Ánh Linh (SN 1991) chia tay nên Dương hận tình và lên kế hoạch sát hại các nạn nhân để trả thù. Dương đã rủ Tiến cùng thực hiện kế hoạch này.

Tối 6/7, cả 2 chạy từ TP HCM đến Bình Phước đột nhập vào nhà ông Mỹ. Sau khi mở cổng, Dương và Tiến trói tay, bịt miệng rồi giết em Vỹ ngay ở cổng nhà.

Sau đó, 2 nghi can tiếp tục vào nhà trói và lần lượt giết hại dã man 5 người trong gia đình là em Dư Ngọc Tố Như (SN 1997), vợ chồng ông Mỹ và 2 con là Quốc Anh và Linh.

Duy chỉ có con gái út 18 tháng tuổi của ông Mỹ được Dương tha.

Ngày 10/7, cơ quan công an đã ập vào bắt khẩn cấp Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến.

Ngày 13/7, Cơ quan tố tụng tỉnh Bình Phước đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 nghi can để điều tra về hai tội danh: giết người và cướp tài sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại