Nghi án chồng sát hại vợ, con rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Lâm Phương |

Nửa đêm đi cạo mủ cao su về, ông Hùng bàng hoàng phát hiện con gái đã tử vong trong nhà, trên người có nhiều vết đâm, bên cạnh đứa cháu nằm thoi thóp.

Ngày 8/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng tại xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Trần Thị Ngọc H. (18 tuổi), hai người bị thương là Đặng Phi Hoàng (30 tuổi) và cháu Đặng Phi Long (16 tháng tuổi) là chồng và con chị H.

Theo ông Trần Văn Hùng (cha chị H.) thì Hoàng và H. lấy nhau được gần 2 năm nay. Trước đó cả hai vợ chồng chị H. sống bên nội, nhưng trong cuộc sống thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Thấy vậy ông Hùng đón con gái và cháu ngoại về nhà ở tạm. Hàng ngày chị H. gửi con cho mẹ để đi làm công nhân, còn Hoàng không có công ăn việc làm và cũng thường xuyên qua nhà ngoại gây gổ với vợ.

Đêm ngày 7/1, hai vợ chồng ông Hùng đi cạo mủ cao su, để hai mẹ con chị H. ở nhà.

Đến 1h sáng hôm sau ông Hùng về nhà thì bàng hoàng phát hiện con gái đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm, bên cạnh là đứa cháu đang nằm thoi thóp với vết đâm ở ngực.

Lập tức cháu Long được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng xác minh và phát hiện Hoàng uống thuốc trừ sâu đang bất tỉnh cách hiện trường không xa. Sau đó Hoàng được đưa đi cấp cứu.

Bước đầu lực lượng chức năng nhận định, có thể Hoàng đã sát hại vợ, con rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại