Nghệ An: Đi buôn pháo để kiếm tiền... chạy thận

vytran |

Tại cơ quan điều tra, Chính khai đi buôn pháo để lấy tiền chạy thận.

Sáng ngày 31/12, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế Công an thành phố Vinh cho biết, đơn vị này đang thụ lý vụ án tàng trữ trái phép pháo nổ đối với Phan Văn Chính (SN 1980, trú tại xóm 16, xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Trước đó, vào hồi 11h15 ngày 30/12, đội quản lý hành chính Công an TP Vinh phát hiện một đối tượng điều khiển xe gắn máy có nhiều biểu hiện nghi vấn lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt (phường Lê Lợi, Tp Vinh). Kiểm tra tại chỗ, phát hiện đối tượng Phan Văn Chính tàng trữ trái phép một hộp pháo do Trung Quốc sản xuất có trọng lượng 1,4kg. Từ lời khai của đối tượng, Công an Tp Vinh đã tiến hành khám xét khẩn cấp và thu giữ tại nhà Chính 9 hộp pháo khác. Tổng trọng lượng pháo thu giữ được là 14,2kg.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Chính khai nhận, đối tượng bị suy thận độ 4, đi buôn pháo kiếm tiền chạy thận. Do đối tượng đang trong quá trình chạy thận nhân tạo nên Công an Tp Vinh đã bàn giao Chính cho gia đình quản lý để chờ xử lý theo pháp luật.

Theo Quang Anh

Dân Trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại