Nghệ An: Bắt 50 đối tượng cướp giật

Minh Quang - Nguyễn Hải |

(Soha.vn) -Công an thành phố Vinh cho biết, trong năm 2012, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã đấu tranh bắt giữ, xử lý 20 băng nhóm, bắt 50 đối tượng cướp giật trên đường phố.

Riêng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước trong và sau tết nguyên đán Quý Tỵ 2013 này, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Vinh đã lập 2 chuyên án, đấu tranh bắt xử lý 3 nhóm, 7 đối tượng chuyên cướp giật và 1 nhóm, 2 đối tượng cướp tài sản.

Thành phố Vinh (Nghệ An) là một thành phố có địa bàn rộng, lưu lượng người tham gia giao thông lớn, các tệ nạn xã hội cũng không ngừng gia tăng. Nổi cộm trong đó là vấn nạn cướp giật trên đường phố.

Thời gian qua, trên các tuyến đường ở thành phố Vinh tình trạng cướp giật túi xách và các đồ trang sức đang diễn ra khá phức tạp. Các bị hại mà các đối tượng cướp giật ngắm tới là những phụ nữ treo túi xách và các đồ trang sức thiếu cẩn thận khi tham gia giao thông.

Những đối tượng chuyên cướp giật trên các đường phố ở thành phố Vinh đều là những thanh niên tuổi đời còn rất trẻ. Hoạt động của các đối tượng cướp giật, cướp tài sản rất manh động. Chúng thường sử dụng các loại xe mô tô phân khối lớn lượn lờ trên các tuyến phố để cướp giật.

Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó Trưởng công an TP Vinh

Những trường hợp mà chúng thường ngắm tới là chị em phụ nữ treo, mang túi xách hoặc các đồ trang sức như lắc, dây chuyền, hoa tai sơ hở khi tham gia giao thông trên đường phố. Khi phát hiện mục tiêu, bọn chúng sẽ bám theo và chờ cơ hội thuận lợi sẽ hành động một cách trắng trợn và liều lĩnh.

Tại cơ quan công an thành phố Vinh một đối tượng cùng với nhóm Đặng Khánh Hòa trú tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khai nhận, từ đầu năm 2012 đến khi bị lực lượng cảnh sat hình sự công an thành phố Vinh bắt giữ bọn chúng đã thực hiện 9 vụ cướp giật trên các tuyến đường ở thành phố Vinh.

Để đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm cướp giật và cướp tài sản trên đường phố, công an thành phố Vinh đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự xác lập các chuyên án, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, bắt xử lý các đối tượng tội phạm.

Công an TP trao trả dây chuyền vàng trị giá 30 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Bích Thủy trú tại Thị trấn Nam Đàn

Trong năm 2012, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Vinh đã đấu tranh bắt giữ, xử lý 20 băng nhóm, bắt 50 đối tượng cướp giật trên đường phố. Riêng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước trong và sau tết nguyên đán Quý Tỵ 2013 này, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Vinh đã lập 2 chuyên án, đấu tranh bắt xử lý 3 nhóm, 7 đối tượng chuyên cướp giật và 1 nhóm, 2 đối tượng cướp tài sản.

Khám xét nhà ở của 1 số đối tượng cướp giật, lực lượng công an đã thu giữ 01 khẩu súng xămlét, 01 khẩu súng Côn quay tự chế, dây chuyền vàng, 13 triệu tiền mặt 20 xe mô tô mang biển kiểm soát giả mà các đối tượng tội phạm sử dụng làm phương tiện gây án, đi cướp giật. Xác minh nguồn gốc các tài sản để trả lại cho các bị hại có tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Bích Thủy ( SN 1976), trú tại khối Yên Khánh thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) là một trong số những bị hại đã được công an thành phố Vinh trao trả tài sản là một sợi dây chuyền vàng đã bị cướp giật có trị giá hơn 30 triệu đồng.

Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết: "Để đấu tranh với tội phạm cướp giật Công an thành phố Vinh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và triển khai đồng bộ nhiều phương án để theo dõi, phân tích và sàng lọc các đối tượng để bắt xử lý triệt để tình trạng cướp giật trên đường phố. Kiên quyết đấu tranh triệt phá các ổ nhóm chuyên cướp giật nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn" .

Cướp giật trên đường phố là vấn nạn đã được cảnh báo và đang gây bất an cho người tham gia giao thông. Vì vậy ngoài những nỗ lực của các ngành chức năng trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm thì người tham gia giao thông cũng cần đề cao cảnh giác.

Không đeo, mang túi xách hoặc treo đồ trang sức một cách bất cẩn khi tham gia giao thông. Vì đó sẽ là miếng mồi béo bở cho các đối tượng phạm tội cướp giật và có thể là nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông ngay sau khi bị cướp giật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại