Một phụ nữ bị quây đánh dã man đến ngất xỉu giữa phố Hà Nội

Huy Hoàng |

(Soha.vn) - Theo nhân chứng kể lại, người phụ nữ bị hành hung rất dã man dẫn tới ngất xỉu giữa đường, ngay sau đó, 2 đối tượng vội vàng bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14g10 phút chiều ngày 25/4 trước ngã ba đường Trần Khát Chân (đoạn giao với phố Chùa Vua phường Phố Huế, Hai Bà Trưng Hà Nội).

Theo một nhân chứng tại hiện trường (xin được giấu tên) cho biết, khi người phụ nữ khoảng 45 tuổi đi xe máy đến đoạn đường trên thì bị 2 đối tượng, 1 nam 1 nữ quây vào đánh rất dã man. Mọi người 2 bên đường thấy vụ việc đã chạy vào can nhưng lúc này người phụ nữ đã ngất xỉu.

Lợi dụng đám đông, 2 đối tượng nhanh chóng lẩn vào đám đông chạy mất, vụ việc khiến hàng trăm người hiếu kỳ đứng lại xem.

Bà Hương ngất xỉu được đưa đi cấp cứu
Bà Hương ngất xỉu được đưa đi cấp cứu

Theo thông tin riêng của PV, những đối tượng hành hung nạn nhân sống ở gần nơi xảy ra vụ việc nên nhiều nhân chứng có mặt ngại tiết lộ và lấy lý do không biết.

Ngay sau đó, người dân vội báo cho Công an phường Phố Huế, CS113 và xe cứu thương thương đưa người phụ nữ đi cấp cứu. Cơ quan chức năng cũng đã giải tán đám đông để đảm bảo giao thông khu vực.

Bà Hương đã tỉnh nhưng chưa thể nói được gì
Bà Hương đã tỉnh nhưng chưa thể nói được gì

Có mặt tại bệnh viện Thanh Nhàn, nạn nhân được xác định là bà Chu Thị Thanh Hương, trú ở số 6, ngõ 1B Khâm Thiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sau 2 tiếng bất tỉnh, bà Hương đã tỉnh lại nhưng chưa thể nói chuyện và cho biết điều gì.

Ông Đặng Văn Thân, chồng bà Hương cho biết, khoảng 13g cùng ngày, bà Hương có gọi điện thoại cho chồng nói đang đi theo dõi một người phụ nữ tên Hợi do có mâu thuẫn từ việc kinh doanh từ trước. Sau đó, đến 14g 30 thì ông nhận được điện thoại có người nói vợ gặp nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

>>> Xem clip vụ việc:

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại