Một phụ nữ bị cướp kéo lê trên đường, giật túi xách gần 100 triệu

Trang Anh (TH) |

Nhìn thấy người phụ nữ xách túi cùng chồng đi ra, 2 đối tượng áp sát cướp chiếc túi rồi kéo lê nạn nhân một đoạn ngắn khiến xây xước đầu gối.

Thông tin từ cơ quan Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội) vừa cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1988, quê Yên Bái, tạm trú ở phường Hoàng Mai, HN) về tội cướp giật tài sản.

Dũng chính là 1 trong 2 hung thủ gây ra vụ cướp táo tợn hồi tháng 4/2015 tại quận Cầu Giấy, Hà Nội và khiến nạn nhân bị kéo lê một đoạn đường.

Theo đó, do cần tiền ăn tiêu nên Lê Minh Hiển (SN 1985, trú phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) đã rủ Dũng rủ đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Khoảng 10 giờ ngày 23/4, Dũng điều khiển xe máy Wave, chở Hiển đi các tuyến phố những người sơ hở tài sản để cướp.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, khi hai đối tượng đang đi trên đường khu đô thị mới Yên Hòa thì phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh (41 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang đi bộ cùng chồng từ siêu thị nội thất ra định bắt taxi, trên vai chị Thanh đeo một chiếc túi xách.


Đối tượng Dũng mới bị bắt (Ảnh: N.H/Zing.vn)

Đối tượng Dũng mới bị bắt (Ảnh: N.H/Zing.vn)

Thấy vậy, Dũng điều khiển xe máy áp sát chị Thanh để Hiển ngồi sau giật chiếc túi xách làm chị Thanh ngã ngã xuống đường, sau đó chúng rồ ga bỏ chạy ra khu vực sông Hồng thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo trình báo của nữ giám đốc 41 tuổi thì hai tên cướp đeo khẩu trang bịt kín, đội mũ và mặc áo mưa trùm biển số xe.

Đặc biệt, sau khi đồng bọn giật được túi, tên cầm lái rú ga bỏ chạy, mặc nạn nhân cố giằng co và bị kéo lê một đoạn khiến 2 đầu gối xây xát.

Theo bị hại thì chiếc túi bị cướp trị giá 30 triệu, bên trong có 3 chiếc iPhone, ví da đắt tiền. Tổng số tài sản bị mất khoảng gần 100 triệu đồng.

Đoạn đường xảy ra nghi án cướp giật nằm trong Khu đô thị Yên Hòa. Ảnh: Nguyễn Hoàng/Zing
Đoạn đường xảy ra nghi án cướp giật nằm trong Khu đô thị Yên Hòa. Ảnh: Nguyễn Hoàng/Zing

Về phía 2 đối tượng cướp giật, sau khi ra tay đã kiểm tra tài sản thì bên trong có 1 chiếc ví có 15 triệu đồng và một số giấy tờ khác, 3 chiếc điện thoại (1 Iphone 6 Plus màu vàng, 1 Iphone 5S màu vàng và 1 Iphone 5).

Dũng và Hiển đã tháo 3 chiếc sim của 3 chiếc điện thoại và ví, túi xách vứt suống sông để phi tang.

Sau đó, hai đối tượng này đã đem 3 chiếc điện thoại cướp được vào La Khê (Hà Đông - Hà Nội) bán được khoảng 26,5 triệu đồng rồi chia nhau ăn tiêu hết.

Sau khi gây ra vụ cướp giật, biết công an sẽ truy lùng nên Dũng đã trả nhà trọ, đưa vợ con về nhà ngoại ở tỉnh Yên Bái để sinh sống, còn đối tượng tiếp tục bỏ trốn, sống lang thang đến hôm qua (ngày 4/12) thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Đồng bọn của Dũng là Lê Minh Hiển hiện đang bỏ trốn và vẫn bị cơ quan điều tra truy bắt để xử lý theo pháp luật.

Được biết, Dũng từng có tiền án về tội Cướp tài sản.

Xem thêm clip: Cô gái mặc váy bị cướp giật túi, kéo lê trên đường Sài Gòn (Nguồn: youtube)

Cô gái mặc váy bị cướp giật túi, kéo lê trên đường Sài Gòn (Nguồn: youtube)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại