Mẹ rủ con trai 14 tuổi giết chủ nợ để "xù" 8 triệu đồng

H.Hải-H.Sơn |

Vay tiền nhưng không có khả năng trả, đối tượng Trần Thị Thủy đã ra tay sát hại chủ nợ dã man để "xù nợ".

Ngày 9/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thủy (SN 1972, trú phường An Tường, TP. Tuyên Quang) để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra ở phường Tân Hà (TP Tuyên Quang).

Đại tá Nguyễn Văn Hòa – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy để điều tra về hành vi Giết người.

Cơ quan điều tra cũng xác định con trai đối tượng Trần Thị Thủy là Lộc T.T (SN 2001, chưa đủ 14 tuổi) cùng tham gia sát hại nạn nhân.

Theo đó, vào khoảng 14h, ngày 6/1, một số người dân đi qua cánh đồng gần khu cầu Đất thuộc xóm 14, xã Trung Môn (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) thì thấy bất thường.

Sau khi kiểm tra, những người này hốt hoảng phát hiện xác một người phụ nữ nằm úp mặt xuống đất. Ngay sau đó người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Trung Môn đã có mặt để bảo vệ hiện trường và thông báo cơ quan công an cấp trên.

Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Bích (SN 1968, trú tại tổ 8, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang).

Pháp y tử thi bước đầu xác định nạn nhân tử vong là do tác động ngoại lực, trong đó có một vết đâm trúng tim. Ngoài ra, trên người nạn nhân còn có nhiều vết đâm khác.

Đối tượng Trần Thị Tủy tại cơ quan điều tra

Đối tượng Trần Thị Thủy tại cơ quan điều tra

Nhận thấy đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động tối đa lực lượng vào cuộc truy tìm hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau gần hai ngày, cơ quan điều tra xác định Trần Thị Thủy chính là nghi can của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu đối tượng Thủy vẫn quanh co chối tội nhưng với những chứng cứ, tài liệu thuyết phục, đến 10h sáng ngày 7/1, Thủy đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thủy khai nhận tại cơ quan điều tra, có vay của bà Bích số tiền 8 triệu đồng với lãi suất là 750 nghìn đồng/tháng. Tuy nhiên, trong lúc túng quẫn không có khả năng trả nợ, Thủy bàn với con trai sát hại chủ nợ để không phải trả nợ.

Để thực hiện hành vi của mình, Thủy và con trai lừa bà Bích ra khu vực gần cầu Đất rồi dùng dao và gạch sát hại bà Bích.

Do chưa đủ 14 tuổi, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ đề nghị cơ quan tố tụng cùng cấp đưa đối tượng Lộc T.T. đi trại giáo dưỡng trong thời gian tới.

Được biết nạn nhân Nguyễn Thị Bích hiện đang làm bốc vác thuê ở TP Tuyên Quang và có một con trai đang học đại học. Bà Bích đi khỏi nhà từ tối ngày 5/1 thì đến sáng hôm sau phát hiện sự việc đau lòng trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại