"Ma nhớt" phản cung, hội đồng phải hoãn xét xử

Tâm Tâm |

(Soha.vn) - Khi kết thúc cáo trạng đến phần thẩm vấn công khai, bị cáo Phương “phản kèo” và cho rằng mình không phạm tội như đại diện quyền công tố phiên tòa đã tuyên.

Ngày 24/1, tòa án huyện Tân Trụ (Long An) đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Phương, SN 1978, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (Long An) còn gọi là “ma nhớt” về tội cướp giật tài sản. Thủ đoạn gây án của “ma nhớt” là chuyên rạch mùng vào đêm khuya, trên cơ thể bôi đầy chất nhờn màu đen để giật dây chuyền.

Khi kết thúc cáo trạng đến phần thẩm vấn công khai, bị cáo Phương “phản kèo” và cho rằng mình không phạm tội như đại diện quyền công tố phiên tòa đã tuyên. Chính vì vậy nên hội đồng xét xử hội ý và quyết định tạm hoãn phiên tòa để trả hồ sơ cho cơ quan điều tra công an huyện Tân Trụ tiếp tục làm rõ lời khai của tên Phương.

Ma nhớt Nguyễn Văn Phương

"Ma nhớt" Nguyễn Văn Phương

Như đã đưa tin, rạng sáng ngày 16/6/2012, kẻ gian đột nhập vào bà Huỳnh Tố Liên, SN 1954, ngụ ấp 4, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ dùng dao lam rạch mùng, sau đó lấy kéo cắt toàn bộ vòng ciment 10 chỉ vàng 24K biến mất. Thấy cổ tay đau và có vết máu chảy nên bà Liên mới biết vừa bị cướp.

Tại thời điểm này, lực lượng tập trung điều tra truy xét, một số vụ cướp giật bằng thủ đoạn tương tự liên tục xảy ra ở huyện Càng Long, Trà Vinh. Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ tên Phương khi hắn đang tạm trú tại nhà nghỉ Thiên Nhi, gần bến xe TP Trà Vinh, giấy CMND của y đang có mang tên Trần Đình Khoa.

Tại cơ quan điều tra, Phương thú nhận, cắt trộm ciment 10 chỉ vàng của bà Tố Như và đưa cho mẹ ruột bán được 36 triệu đồng. Ngay sau đó, mẹ của Phương cũng bị Công an huyện Tân Trụ bắt giữ để phục vụ cho công tác điều tra.

Trước khi bị lực lượng công an bắt giữ, tên Phương phiêu bạt xuống huyện Càng Long gây thêm 8 vụ án tương tự nữa. Tại cơ quan công an, Phương còn thú nhận gây ra vụ cướp giật ở nhà bà Liên và một số vụ án khác xảy ra trước đây tại huyện Tân Trụ, Thủ Thừa. Phương cho biết, có một đối tượng khác tham gia vụ này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại