Lừa tình và hàng tỉ đồng của phụ nữ bằng mác cảnh sát

Không nghề nghiệp nhưng khoái có nhiều tiền để ăn xài, 2 tên lừa đảo đã vào vai giám đốc, cảnh sát… để lừa tình, tiền của những phụ nữ nhẹ dạ cả tin.

“Giám đốc” lừa “máy bay bà già”!

Ngày 20/11, khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đọc lệnh khởi tố, bắt giam Nguyễn Vinh Quang (42 tuổi) - ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều người dân ở xã Tân Hương (huyện Châu Thành) cảm thấy ngỡ ngàng. Họ ngạc nhiên vì lâu nay nhiều người biết Quang là tình nhân của chị N.T. (SN 1968), và được biết đến là giám đốc 1 doanh nghiệp rất lớn có chi nhánh ở nhiều tỉnh thành, đang làm ăn phát đạt.

Người dân xã Tân Hương kể rằng, chị T. chưa lập gia đình, có hoàn cảnh đơn chiếc, thân nhân đều ở nước ngoài, chỉ có chị và người mẹ già đau ốm liên miên sống cùng nhau. Hàng ngày ngoài việc phụng dưỡng mẹ già bệnh tật, chị T. dành phần lớn thời gian đi lễ viếng chùa, cúng Phật, cầu nguyện. Tuy hoàn cảnh đơn chiếc nhưng chị T. có cuộc sống khá giả nhờ có sự trợ giúp của người thân ở nước ngoài. Đầu năm 2013, trong một lần chị T. đi lễ ở 1 ngôi chùa thuộc huyện Châu Thành, có 1 người đàn ông lạ, ăn nói lịch thiệp, ăn mặc sang trọng, có pháp danh là Nguyễn Nhật Tâm, đến bắt chuyện làm quen với chị T. Sau một thời gian, chị T. được Tâm cho biết y tên thật là Nguyễn Vinh Quang (SN 1971) - ngụ ấp Trường Phước, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh - là giám đốc 1 doanh nghiệp có nhiều chi nhánh ở các tỉnh thành. Quang sống cô đơn và thường hay đi lễ chùa...

Và chị T. đã phát sinh tình cảm với người đàn ông xa xứ, thành đạt, dù Quang nhỏ hơn chị đến 3 tuổi. Trong những lần kề cận tâm sự cùng chị T., Quang cho biết công ty của Quang tại TP. HCM và xưởng thủ công mỹ nghệ lớn ở tỉnh Quảng Trị, đang gặp khó khăn về tài chính bởi có nhiều cổ đông rút vốn. Quang còn tỉ tê với chị T. rằng, dự án đầu tư khai thác rừng tràm rất lớn của y đang trong giai đoạn thi công, nếu không có tiền để tiếp tục triển khai thì dự án sẽ phá sản, thiệt hại lên đến bạc tỷ. Nghe người yêu than khổ, chị T. thành thật cho Quang biết hiện chị đang cất giữ một khoản tiền khá lớn do các anh chị em ở nước ngoài gửi về để phụng dưỡng mẹ già, nếu Quang cần thì chị sẽ cho Quang mượn.

Tên “giám đốc lừa” Nguyễn Vinh Quang.

Trước những lời đường mật của Quang, chị T. đã lần lượt chuyển tiền qua tài khoản tại Ngân hàng Á Châu (ACB) cho Quang mượn tất cả 19 lần với tổng số tiền là 879 triệu đồng. Ngoài số tiền chuyển khoản qua ngân hàng, chị T. còn đưa trực tiếp cho Quang mượn thêm 160 triệu đồng để trả nợ. Sau khi nhận được tiền, Quang đánh bài chuồn. Mỗi khi chị T. điện thoại hỏi thăm công việc ra sao thì chỉ nghe Quang ậm ờ đáp rằng: “Gần xong, gần xong rồi “bé yêu” của anh!”, sau đó cúp máy.

Sau một thời gian dài chờ đợi mà người tình vẫn bóng chim tăm cá, chị T. nghi ngờ mình bị lừa, nên đã đến Công an huyện Châu Thành trình bày sự việc. Sau khi công an xác minh và cho biết Quang chẳng là giám đốc doanh nghiệp nào cả mà thực chất chỉ là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, thường nhắm vào những con mồi là phụ nữ cô đơn, giàu có, chị T. rất đau khổ, đã làm đơn tố cáo tên Quang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền và tình.

Trong lúc cơ quan công an đang truy xét vụ chị T. tố cáo, thì bất ngờ ngày 10/11, tên Quang chủ động điện thoại, tiếp tục yêu cầu chị T. đưa cho y thêm 100 triệu đồng để... “góp vốn làm ăn”. Được sự tư vấn của cơ quan công an, để vạch mặt kể lừa tiền lừa tình, chị T. giả vờ đồng ý và hẹn Quang đến 1 quán cà phê ở xã Thân Cửu Nghĩa nhận tiền. Ngày 19/11, trong lúc tên Quang đang nhận tiền của chị T. tại 1 quán cà phê ở ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, thì bị Công an huyện Châu Thành ập vào bắt quả tang cùng tang vật gồm 100 triệu đồng, 19 giấy tờ chuyển tiền của 1 phụ nữ khác ở TP. HCM, chuyển cho y với tổng số tiền gần 210 triệu đồng (người phụ nữ này, Quang khai nhận là bồ nhí của y ở TP. HCM và cũng là nạn nhân bị y lừa đảo) cùng chiếc xe gắn máy mang biển kiểm soát 59E1-399.12.

Tại cơ quan công an, tên Quang khai nhận: do bản thân không nghề nghiệp và nơi ở nhất định, nhưng lại khoái hưởng thụ, muốn có nhiều tiền tiêu xài ăn chơi nên y đã nảy sinh ý định đi lừa đảo. Biết các phụ nữ “đại gia” rảnh rỗi hay đi chùa,… nên Quang thường lui tới các ngôi chùa, thánh thất giả vờ xin làm công quả, săn lùng những người phụ nữ có nhiều tiền, sống cô đơn. Khi xác định được con mồi, tên Quang lên kế hoạch “giăng bẫy tình” và giở chiêu lừa đảo khoắng tiền bằng mác “giám đốc doanh nghiệp lớn” đang kẹt vốn.

Qua điều tra, công an còn phát hiện: ngoài chị T., Quang đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều phụ nữ khác ở huyện Châu Thành (Tiền Giang), quận 3 và quận Bình Tân (TP. HCM) bằng thủ đoạn tương tự, với tổng số tiền bị y chiếm đoạt lên đến 1,8 tỷ đồng. Nhưng các nạn nhân đều không hề biết y làm nghề gì, doanh nghiệp ở đâu. Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định tên “giám đốc dỏm” Nguyễn Vinh Quang từng có 1 tiền án về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị TAND huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 2 năm tù. Hiện cơ quan điều tra còn thu thập được giấy chuyển tiền của một số phụ nữ khác cho Quang, nên đã thông báo rộng rãi để các nạn nhân đến cơ quan công an tiếp tục vạch mặt kẻ lừa tình, lừa tiền.

Cảnh sát giả danh sa lưới cảnh sát thật

Trước đó, ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam tên Nguyễn Văn Thanh (SN 1983) - ngụ xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, để điều tra về hành vi giả danh cảnh sát lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ. Sự việc xuất phát từ đơn tố cáo của chị La Thị T.N. - ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tên “cảnh sát dỏm” Nguyễn Văn Thanh.

Chị N. cho biết, khoảng tháng 8/2013, trong một lần đi công việc ở TP. HCM, chị tình cờ quen biết với 1 người đàn ông tự xưng tên Tâm. Sau một thời gian nảy sinh tình cảm, tên Tâm cho chị N. biết hắn là sĩ quan công an, đang công tác tại Công an quận 12 (TP. HCM), nên quen nhiều cửa hàng mua bán xe gắn máy, và bản thân hắn có rất nhiều tiền. Biết chị N. đang muốn mua chiếc xe sang trọng nhưng thiếu tiền, tên Tâm nói sẳn sàng đưa chị đến 1 cửa hàng mà hắn quen thân ở thị trấn Tân Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để mua xe, nếu chị N. còn thiếu tiền thì hắn sẽ bù thêm. Nghe tên Tâm nói như vậy, chị N. mừng rỡ gom góp tiền để cùng “người yêu cảnh sát” đi mua xe.

Ngày 15/8, chị N. điện thoại cho Tâm, nói đã gom được tiền để mua xe gắn máy. Nghe vậy, tên Tâm liền đến chở chị N. đi Tiền Giang mua xe. Khi đến nhà gặp chị N., tên Tâm đưa cho chị giữ 1 gói bao ngoài bằng giấy báo, cho biết đó là cọc tiền tổng cộng 100 triệu đồng, hắn đem theo phòng hờ nếu chị N. mua xe bị thiếu tiền thì sẽ lấy tiền đó bù vào. Khi cả 2 đến thị trấn Tân Hiệp, tên Tâm bảo chị N. ghé vào chợ mua trái cây, để sau khi mua xe xong thì cả 2 vào chùa… cúng xe cho may mắn. Tên Tâm còn giả vờ quan tâm kêu chị N. đưa số tiền 22,5 triệu đồng chuẩn bị mua xe cho y giữ, vì sợ vào chợ đông đúc sẽ bị kẻ gian chôm chĩa. Nghe người yêu nói có lý, chị N. vui vẻ giao 22,5 triệu đồng cho Tâm giữ, còn mình thì vào chợ mua trái cây.

Nhưng khi chị N. mua trái cây trở ra thì không thấy người yêu đâu, nên mở “cọc tiền 100 triệu đồng” ra xem thì chẳng thấy tiền, chỉ thấy 1 đống vé số kiến thiết đã xổ rồi được xếp ngay ngắn, ràng buộc cẩn thận. Lúc này chị N. mới biết mình bị lừa. Điện thoại cho Tâm thì y tắt máy, nên chị đến Công an huyện Châu Thành tố cáo sự việc.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo và miêu tả nhân dạng của chị N., các trinh sát Công an huyện Châu Thành đã lùng sục khắp nơi truy tìm tên “cảnh sát dỏm” lừa đảo và xác định tên Tâm chính là Nguyễn Văn Thanh. Ngày 23/10 các trinh sát phát hiện tên Thanh đang tạm trú tại phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình, TP. HCM và đã bắt giữ, di lý y về Tiền Giang. Tại cơ quan công an, tên Thanh khai nhận: hắn thường lấy tên là Tâm và giả danh mình là Công an quận 12, TP. HCM, làm quen với phụ nữ, khoe mình làm công an nên quen nhiều nơi bán xe gắn máy và có rất nhiều tiền, ai cần mua xe cứ nói Thanh đưa tiền. Với chiêu ấy, y đã lừa được nhiều người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại