Lừa tình thiếu nữ trên mạng, bán qua biên giới

camnhung |

TAND TP Hải Phòng vừa đưa ra xét xử vụ án mua bán người với 5 bị cáo phạm tội nhiều lần, để lại hậu quả rất nghiêm trọng với nhiều nạn nhân là phụ nữ, trẻ em.

Rủ cả vợ, em họ và bạn đi buôn người

Phùng Ngọc Tùng, 26 tuổi, ở phường Đông Hải 2 (quận Hải An) dù chỉ học hết lớp 11, không có nghề nghiệp ổn định nhưng luôn tự khoe khoang mình là “doanh nhân trẻ”, chuyên kinh doanh đồ điện tử. Tùng lấy vợ, có con rồi ly hôn khi tuổi còn khá trẻ. Có thời gian dài ở Móng Cái (Quảng Ninh), Tùng vài lần sang Trung Quốc chơi, quen biết một số tên trong đường dây chuyên mua bán phụ nữ.Cứ đưa được một người sang Trung Quốc, Tùng nhận được 10.000 nhân dân tệ. Không cần vốn lại dễ kiếm được nhiều tiền, Tùng liền rủ người vợ thứ hai của mình là Cao Thị Chiên, trú tại tổ 9, phường Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh) đi buôn người.

Khoảng tháng 4-2009, Tùng nhận được điện thoại của N., đề nghị “cứu nét” ở một quán gần Trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Nhận được điện thoại, Tùng cùng Chiên ra tay “nghĩa hiệp”, trả hết khoảng 100.000 đồng. Sau đó, Tùng, Chiên rủ N. và T., em gái đi cùng N. đến nhà Chiên, thuê nhà nghỉ cho cả hai ở để sáng hôm sau đi Móng Cái chơi.

Trên đường đi, Tùng liên hệ với một người Trung Quốc có tên là A Chín ra đón. Khi Tùng, Chiên đưa 2 người qua biên giới, A Chín đã chờ sẵn, đưa lên xe ô tô đi tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Tại đây, Tùng bán N. và T., trong khi T. mới 14 tuổi với giá 20.000 nhân dân tệ. Số tiền này, Tùng và Chiên cùng nhau ăn tiêu.

Đến khoảng tháng 6-2009, Tùng gặp và bàn việc tìm người “đưa” sang Trung Quốc với Dương Vĩnh Khánh, ở số 14/145, phố Hạ Lý (quận Hồng Bàng), người ở cùng phố với Tùng trước đây. Khánh bỏ học từ nhỏ, thích chơi bời nên khi Tùng đề xuất, Khánh đồng ý ngay. Khánh nghĩ đến H., người mà Khánh quen qua “chát” trên mạng.Trong một buổi đi chơi, Tùng, Khánh, Chiên và Nguyễn Tuấn Anh, 23 tuổi, ở số 47/126 phố Ngô Quyền (quận Ngô Quyền) bàn nhau, tìm cách lừa H. Khánh đề xuất rủ H. đi chơi và cho H. sử dụng ma túy để dễ bề sai khiến.Sau khi hẹn ngày, Khánh rủ Tuấn Anh và Cao Đức Chung, em trai của Chiên, cùng đi đón H. về nhà Chiên ở.

Cũng ngày hôm đó, Chung vào mạng internét, “chát” với em gái tên T., chừng 14 tuổi. Khi T. tâm sự không muốn về nhà vì bị mẹ đánh, Chung liền rủ T. về bán cà phê cho quán chị gái của Chung ở quận Dương Kinh. Sau đó, Chung, Tùng, Chiên đi xe máy đến quán internet ở xã Minh Tân (Kiến Thụy) đón T.Chung nghĩ giúp T. đến bán quán cho chị, nào ngờ lại khiến T. thành “con mồi” của Tùng. Tùng ngọt nhạt bảo T. sang Trung Quốc xách hàng điện tử về sẽ được trả lương cao, tháng vài triệu đồng.

Cả nhóm đưa T., H. thuê phòng nghỉ ở phố Tô Hiệu (quận Lê Chân). Tùng đưa cho Tuấn Anh 500.000 đồng đi mua “bột đá” sử dụng. Trong lúc phê ma túy, sợ Tuấn Anh nói nhiều làm lộ chuyện đưa T., H. sang Trung Quốc nên Tùng nhắn tin vào điện thoại di động cho Tuấn Anh với nội dung “nói ít thôi”.Hôm sau, dưới sự dẫn dắt của Tùng, Chiên, Khánh, Tuấn Anh và H., T. đi sang Thủy Nguyên bắt ô tô khách đi Móng Cái, vượt biên qua Đông Hưng (Trung Quốc). Cũng như mọi lần, Tùng được một người Trung Quốc đón sẵn. Sau khi bán được T., H. một cách trót lọt, có tiền Tùng chia cho Khánh 5.000 nhân dân tệ, Tuấn Anh 1.000 nhân dân tệ.

5 bị cáo trong vụ án mua bán phụ nữ, mua bán trẻ em.

Túng tiền, người yêu cũng bán

Số tiền Tùng kiếm được qua mấy phi vụ bán người chẳng mấy chốc cũng hết. Hai tháng sau, Tùng bàn với Vũ Quang Việt, 28 tuổi, em họ của Tùng, ở thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) để lừa người quen là Y. ở phường Cát Bi (quận Hải An). Để tạo lòng tin, Tùng mời Y. đi chơi, đi ăn uống. Y. rủ thêm bạn gái là M. đi cùng.Những lần đi chơi, Tùng tỏ ra là người làm ăn giỏi, tiêu tiền không tiếc. Rồi Tùng, Việt ngỏ ý nếu Y., M. sang Trung Quốc xách hàng điện tử về cho Tùng sẽ được trả 10 triệu đồng/tháng. Y., M. đồng ý thì được Tùng, Việt đưa đi hát karaoke, rồi hôm sau đi Móng Cái. Tại quán karaoke, Tùng gặp lại V., người yêu cũ, rủ V. đi chơi luôn. Khi tất cả sang Trung Quốc, ban đầu Tùng, Việt chỉ bán Y., M. nhưng khi được thông báo một người mà Tùng bán đợt trước đã bỏ trốn nên phải trừ tiền, thế là Tùng gán lại cô người yêu cũ để “trừ nợ”.

Những lời khai của Tùng và các bị cáo tại Tòa khiến nhiều người bất bình. Chúng lợi dụng những em gái mới lớn, thậm chí là cả với em nhỏ còn nhẹ dạ, cả tin, giả vờ yêu đương, tán tỉnh qua mạng, ra tay nghĩa hiệp “cứu nét”, rồi đưa ra những lời dụ dỗ tìm việc có thu nhập cao. Vì tiền, Tùng và các bị cáo bất chấp tất cả, chà đạp lên hạnh phúc, nhân phẩm của người khác, lừa bán cả người quen.Phạm tội mua bán người, mua bán trẻ em, Tùng, Chiên, Khánh, Tuấn Anh, Việt phải lĩnh án từ 7 năm đến 24 năm tù. Song, bản án đó, cùng số tiền phải bồi thường cũng không thể khắc phục hết hậu quả lâu dài mà các bị cáo gây ra. Các nạn nhân của Tùng đều phải chịu đựng nhiều đau khổ nơi đất khách khi bị bán làm vợ, bị ép buộc làm gái mại dâm. Một số nạn nhân tìm cách liên hệ với gia đình, trốn về Việt Nam. Nhưng đến nay, còn 2 nạn nhân chưa rõ tung tích.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn người rất cần sự phối hợp của cả xã hội, sự trừng phạt nghiêm minh đối với kẻ phạm tội. Qua vụ án này, các bậc cha mẹ cần nhận thức rõ trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con cái để người thân của mình không mắc mưu của bọn buôn người.

Theo Người lao động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại